Tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt các chợ, siêu thị

Trước tình hình dịch bệnh lây lan tại một số chợ, siêu thị trên địa bàn Hà Nội, ngày 4-8, các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục siết chặt việc kiểm tra, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực này. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm vi phạm về thực hiện giãn cách xã hội.

Kiểm soát chặt các chợ, siêu thị

Ngày 4-8, ghi nhận tại quận Thanh Xuân cho thấy, các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích... thực hiện công tác phòng dịch khá nghiêm túc. Tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân), có 3 cơ sở kinh doanh của Vinmart (số 414, 232 Khương Đình; 214 Nguyễn Xiển) và 1 siêu thị T-mart đang hoạt động. Theo quan sát, các cửa hàng đều chấp hành quy định phòng, chống dịch theo thông điệp "5K".

Người dân xếp hàng, sử dụng phiếu đi chợ tại chợ Kim Giang (quận Thanh Xuân).

Chị Lê Thu Hoài, người dân phường Hạ Đình cho biết, tại các siêu thị tiện ích đều bố trí nước sát khuẩn, nhân viên ứng trực, yêu cầu người dân trước khi vào mua hàng phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách với người cùng đến mua hàng. Tại khu vực thanh toán, các cửa hàng đã lắp đặt vách ngăn, bố trí lối ra, vào khác hướng.

Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Trần Thị Nhiên cho biết, UBND phường đã tổ chức kiểm tra, ký cam kết chấp hành quy định phòng, chống dịch đối với tất cả cơ sở kinh doanh trên.

Các cửa hàng tiện ích trên địa bàn phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) đã lắp đặt vách ngăn và bố trí nhân viên đo thân nhiệt cho khách hàng.

Tương tự, tại chợ Kim Giang (quận Thanh Xuân), công tác kiểm soát phiếu đi chợ được thực hiện nghiêm ngặt. Bà Lê Thị Kim Anh, Trưởng ban Quản lý chợ quận Thanh Xuân cho biết, Ban quản lý chợ đã căng dây, kẻ vạch ngay cổng chợ để người dân xếp hàng, giữ khoảng cách. Mỗi lượt vào chợ có 15 người, được kiểm tra thân nhiệt, sử dụng nước sát khuẩn, khai báo thông tin và trình phiếu đi chợ. Trung bình mỗi buổi sáng, chợ Kim Giang có khoảng 400 người xếp hàng đi chợ, buổi chiều ít hơn, khoảng 20-30 người.

Tại quận Đống Đa, Đại úy Đoàn Ngọc Việt, Phó Trưởng Công an phường Ngã Tư Sở cho biết, UBND phường đã có thông báo hỏa tốc về việc tạm dừng kinh doanh tại khu vực phố Cầu Mới và phố Vĩnh Hồ để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 2-8. Nguyên nhân, do các tiểu thương buôn bán tại hai chợ trên vẫn có tâm lý chủ quan.

Hiện tại, Công an phường Ngã Tư Sở, các tổ Covid-19 cộng đồng phối hợp với cán bộ cơ sở chịu trách nhiệm về việc thông báo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và tuyên truyền, vận động nhân dân vào mua hàng, đồ dùng thiết yếu tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích như siêu thị Vimart, siêu thị Fujimart và chợ dân sinh, siêu thị khác trên địa bàn.

Việc kiểm soát tại các chợ, siêu thị tại địa bàn quận Cầu Giấy cũng được thực hiện nghiêm túc. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà, quận đã yêu cầu các phường tổng hợp danh sách hộ kinh doanh, bản cam kết phòng, chống dịch của tiểu thương tại các chợ dân sinh trên địa bàn về UBND quận trước ngày 5-8 để theo dõi. Quận cũng yêu cầu các cơ sở quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn bố trí một chiều vào, một chiều ra tại các khu chợ, phân luồng từ xa bảo đảm giãn cách xã hội. Người đi chợ phải khai báo y tế điện tử, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời, quận cũng lên phương án lắp camera giám sát tại các cổng chợ dân sinh.

Siêu thị Vinmart ở 38 phố Trường Lâm, phường Đức Giang (quận Long Biên) đã ký biên bản thực hiện các quy định phòng chống dịch.

Tại quận Long Biên, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang Nguyễn Thị Thuần cho biết, UBND phường đã yêu cầu các cửa hàng bán đồ thiết yếu và 4 siêu thị trên địa bàn lập biên bản ghi rõ các nội dung tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; bố trí lối vào, ra riêng biệt cho khách; có mẫu QR code cho khách khai báo y tế; trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn; đo thân nhiệt cho khách… UBND phường cũng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phòng dịch của các cửa hàng kinh doanh đồ thiết yếu và các siêu thị.

Tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, những ngày qua, UBND huyện Phúc Thọ đã triển khai rất nhiều biện pháp phòng, chống dịch ở các chợ. Tại xã Tích Giang, chợ dân sinh được chia thành các khu bán hàng bảo đảm giãn cách. Các tấm nilon được căng lên ngăn cách các gian hàng nhằm hạn chế tiếp xúc giữa người bán và người mua.

Chợ dân sinh xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ) căng nilon để hạn chế tiếp xúc giữa người bán và người mua hàng.

Chị Hoàng Thị Thoàn, một người dân mua hàng tại chợ Tích Giang cho biết: "Tấm nilon trong suốt nên chúng tôi có thể lựa chọn hàng dễ dàng mà vẫn bảo đảm giãn cách. Cách làm này khiến chúng tôi yên tâm hơn khi mua hàng".

Chợ dân sinh xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ) căng nilon để hạn chế tiếp xúc giữa người bán và người mua hàng.

Còn tại huyện Sóc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Minh cho biết, UBND huyện yêu cầu tất cả các siêu thị mini, cửa hàng tiện ích và cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phải đóng cửa trước 18h hằng ngày. Cùng với đó, chính quyền địa phương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND 26 xã, thị trấn tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở trên, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.

Các siêu thị mini, cửa hàng tiện ích trên địa bàn huyện Sóc Sơn sẽ phải đóng cửa trước 18 giờ hằng ngày.

UBND huyện Thạch Thất cũng yêu cầu các hộ kinh doanh, cửa hàng tiện ích và Ban quản lý các chợ thường xuyên bố trí nhân viên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ và người dân khi đến mua sắm đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không tập trung nhiều người ở cùng một chỗ. Các tiểu thương kinh doanh và người đến mua bán cũng rất tự giác chấp hành, đặc biệt là việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay.

Bên cạnh việc kiểm soát tại các chợ, siêu thị, ngày 4-8, các địa phương cũng xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Sau 10 ngày giãn cách xã hội, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt 1.212 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; trong đó, có 1.012 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 167 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng...

Đến nay, huyện Thạch Thất đã xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài với số tiền là 256 triệu đồng và 217 trường hợp ra ngoài không có việc cần thiết với số tiền 318 triệu đồng.

Tương tự, các cấp cơ sở cũng xử lý vi phạm nghiêm khắc. UBND phường Đức Giang (quận Long Biên) đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp vi phạm Chỉ thị 17/CT-TTg, phạt tiền 20 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số ca nhiễm mới chưa giảm, chính quyền các địa phương đã và đang vào cuộc quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh. Sự nỗ lực này rất cần sự phối hợp, nâng cao ý thức của người dân hơn nữa để chung tay nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1007943/tiep-tuc-tang-cuong-kiem-soat-chat-cac-cho-sieu-thi