Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 13 ngư dân đang mất tích trên biển

Sáng 21/10, tại sở chỉ huy tiền phương ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp với các lực lượng chức năng và cùng 13 thân nhân của ngư dân còn mất tích trên vùng biển Trường Sa về công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Tại cuộc họp, Thượng tá Trương Bá Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: “Chúng tôi xác định nhiệm vụ cứu nạn 13 ngư dân vẫn còn mất tích là nhiệm vụ hết sức cao cả, chúng tôi coi người bị nạn như người thân của mình”.

Thượng tá Trương Bá Long báo cáo công tác tìm kiếm.

“Hiện nay, Tàu CSB 8002 đang chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn và lực lượng tìm kiếm hiện tại có 4 tàu, trong đó có 1 tàu CSB và 3 tàu của Hải quân. Chúng tôi liên tục tìm kiếm không nghỉ ngơi, tìm kiếm xuyên đêm ở các khu vực được chỉ định. Cạnh đó, chúng tôi dựa vào thời tiết, hải lưu dòng chảy để tìm kiếm các ngư dân vẫn còn mất tích trên biển. Đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thêm ngư dân mất tích nào cả, hiện tại vùng biển tìm kiếm đã được mở rộng ra tới 60 đến 70 hải lý”, Thượng tá Trương Bá Long thông tin.

Ông Hà Sơn Quý, đại diện Hải quân tại Sở chỉ huy tiền phương cho biết, ngay khi có lệnh đơn vị đã xuất phát ngay để khẩn trương ra tới hiện trường cứu vớt các thuyền viên trên tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS bị chìm trong khi hành nghề trên biển.

Sở chỉ huy tiền phương liên lạc với lực lượng chức năng tìm kiếm ngoài biển.

“Chúng tôi đã tổ chức tìm kiếm từ đêm 16/10 cho đến ngày nay. Về công tác tìm kiếm, đã huy động rất đông lực lượng chiến sĩ, phương tiện tàu để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa tìm thấy thêm ngư dân mất tích nào”, ông Quý nói.

Tại Sở chỉ huy tiền phương, Đại tá Trần Tiến Hiền đã liên hệ với tàu đang tổ chức tìm kiếm tại khu vực. Đại diện lực lượng chức năng báo cáo, hiện tại thời tiết gió Đông Bắc cấp 4, sóng cấp 3 và thời tiết có chiều hướng xấu dần và có khả năng phải dừng công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích trên biển. Tiếp đến, Đại tá Hiền liên hệ với một tàu cứu hộ khác ở hiện trường thì nghe các chiến sĩ báo cáo, vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân gặp nạn, tuy nhiên chưa tìm kiếm được ngư dân mất tích nào.

Quang cảnh cuộc họp tại Sở chỉ huy tiền phương.

Tại đây, ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các lực lượng chức năng đã tích cực hỗ trợ giúp đỡ các ngư dân địa phương gặp nạn trên biển để về tới đất liền an toàn, đồng thời một số lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các ngư dân còn mất tích trên biển.

“Tôi cũng chia buồn đến các thân nhân ngư dân bị mất tích và tử vong trong vụ chìm tàu câu mực này. Về mặt chính quyền địa phương, chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức lễ bàn giao cho ngư dân gặp nạn về tới đất liền an toàn, còn về chính sách sẽ tạo điều kiện giúp các ngư dân gặp này có công ăn việc làm, giúp mọi người sớm ổn định cuộc sống trở lại”, ông Ngô Đức An nói.

Chị Đặng Thị Ngọc Huyền bày tỏ cảm xúc.

Chị Đặng Thị Ngọc Huyền, em ruột của ngư dân Đặng Minh Vương gặp nạn mất tích trên biển bày tỏ: “Tôi gửi lời cảm ơn đến các quý cơ quan, lực lượng chức năng đã nỗ lực hết mình cứu vớt, tìm kiếm ngư dân gặp nạn. Đồng thời tôi cũng mong muốn các ngành chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm và đưa tàu ngầm vào để tìm kiếm 13 ngư dân vẫn còn mất tích. Tôi hi vọng sớm tìm thấy thi thể ngư dân mất tích đưa về đất liền, cho người thân phần nào bớt đi đau thương”.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy Trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy Trưởng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ thông báo cho các tàu hàng, tàu cá của ngư dân khi phát hiện ngư dân trôi nổi trên biển tiến hành cứu vớt ngay, đồng thời vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ thân nhân của 13 ngư dân mất tích.

Đại tá Trần Tiến Hiền khẳng định, ngay từ khi chìm tàu, thời tiết ngoài biển thuận lợi và bộ, ngành cùng chính quyền địa phương huy động đông lực lượng để tìm kiếm. Kinh nghiệm cho thấy, dòng hải lưu, gió lạnh thời tiết trong những ngày qua rất dễ phát hiện vật dụng trôi nổi nhưng đến nay vẫn chưa thấy nhiều. Cho đến nay, khả năng tìm thấy 13 ngư dân mất tích không còn nữa.

Tàu CSB 8002 vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các ngư dân gặp nạn trên biển.

Đại tá Trần Tiến Hiền chia sẻ nỗi đau của gia đình, thân nhân 13 ngư dân mất tích sau khi 2 tàu chìm. Đồng thời, thống nhất ý kiến của lãnh đạo huyện Núi Thành, nguyện vọng của gia đình các ngư dân đề nghị tiếp tục tìm kiếm thêm một ngày. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn đến hết ngày 22/10/2023.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tiep-tuc-no-luc-tim-kiem-13-ngu-dan-dang-mat-tich-tren-bien-5741899.html