Tiếp sức người bệnh: Mô hình chăm sóc cân bằng thân - tâm - trí

Mô hình Tiếp sức người bệnh tại Bệnh viện TWQĐ 108 là khu tổ hợp trưng bày phụ kiện, quà tặng dành cho người bệnh ung thư như tóc giả, mũ, áo ngực; sách y học thường thức và truyền cảm hứng; góc thư giãn với các trò chơi, hoạt động giải trí...

"Người bệnh ung thư thường gặp nhiều khó khăn, mặc cảm, lo lắng về bệnh. Chăm sóc tâm lý là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc người bệnh toàn diện được bệnh viện đặc biệt quan tâm. Do đó, mô hình Tiếp sức người bệnh tại Viện Ung thư là nguồn động viên quý giá để người bệnh có nhiều trải nghiệm, có không gian thư giãn, góp phần tăng hiệu quả công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện", PGS.TS Phạm Thái Giang - Phó giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết tại buổi ra mắt mô hình Tiếp sức người bệnh chiều ngày 22/2/2024, tại Khoa Ung thư tổng hợp, Viện Ung thư.

Đại tá PGS.TS Phạm Thái Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu.

Hiện nay, nhiều bệnh viện trên cả nước đã triển khai mô hình Tiếp sức người bệnh theo nhiều hình thức và tên gọi khác nhau. Đối với Bệnh viện TWQĐ 108, mô hình này được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, không chỉ điều trị bệnh lý mà còn điều trị tâm bệnh, đồng thời cung cấp kiến thức để người bệnh chủ động phòng tránh cũng như hợp tác tốt với nhân viên y tế trong quá trình trị bệnh.

Tại Bệnh viện TWQĐ 108, sau hơn 3 tháng thực hiện dự án, từ khâu lên ý tưởng đến triển khai thi công, hoàn thiện, mô hình Tiếp sức người bệnh được đưa vào vận hành và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ người bệnh. Gạt bỏ đớn đau bệnh tật và những lắng lo của cuộc sống, người bệnh cùng nhau trải nghiệm các hoạt động giải trí thú vị, giao lưu trò chuyện tăng sự gắn kết, tạo không gian ấm áp, gần gũi nơi bệnh viện.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Phương - Viện trưởng Viện ung thư ra mắt Sổ tay.

Cuốn sổ tay ung thư đầu cổ được ấp ủ hơn 1 năm với trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 chính thức hoàn thành và ra mắt nhân sự kiện giới thiệu mô hình Tiếp sức người bệnh. Đại tá PGS.TS Nguyễn Thị Minh Phương - Viện trưởng Viện ung thư, đại diện nhóm biên tập bày tỏ niềm vui khi được dành món quà gửi tặng người bệnh nhân dịp ý nghĩa này.

Sổ tay "Ung thư đầu cổ" cung cấp kiến thức về chẩn đoán, các phương pháp điều trị, chăm sóc dinh dưỡng và đặc biệt là đề cập đến các tác dụng phụ khi điều trị để người bệnh không lo sợ và có cách xử trí đúng đắn khi gặp phải.

Khu vực Tiếp sức người bệnh dự kiến sẽ là địa điểm tổ chức các hoạt động công tác xã hội như âm nhạc thư giãn, giao lưu nghệ thuật, yoga cười… Hiện mô hình được triển khai thí điểm tại các Khoa thuộc Viện Ung thư, kế hoạch tiếp tục phối hợp với các nhà tài trợ nhân rộng mô hình ra nhiều đơn vị phục vụ nhiều đối tượng người bệnh khác trong toàn Bệnh viện.

Nhân viên Ban CTXH chụp ảnh cùng người bệnh ung thư sau khi trang điểm.

Trong không khí hân hoan những ngày đầu năm mới, với mong muốn mang đến những hình ảnh tươi đẹp nhất tới người bệnh, Bệnh viện tổ chức hoạt động làm đẹp cho người bệnh với tóc giả, áo dài, trang điểm và chụp hình miễn phí lấy ngay tặng người bệnh. Tại chương trình, người bệnh cũng được tham gia trò chơi rút lì xì may mắn rước lộc đầu năm, mang đến năng lượng lạc quan, yêu đời.

Hoạt động chụp ảnh lấy ngay cùng với bệnh nhân.

Đồng hành cùng Bệnh viện TWQĐ 108 trong các hoạt động nhân văn, vì người bệnh, nhiều đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm thường xuyên phối hợp thực hiện.

Nguyễn Hà

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tiep-suc-nguoi-benh-mo-hinh-cham-soc-can-bang-than-tam-tri-169240223091727493.htm