Tiếp nối truyền thống hiếu học vùng Đất Tổ

Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã để lại những truyền thống vô cùng quý giá, ăn sâu trong tiềm thức, tính cách của người dân. Trong đó, nổi bật là truyền thống hiếu học, khoa bảng. Tự hào tiếp bước tiền nhân, các thế hệ giáo viên, học sinh Đất Tổ hôm nay đã và đang nỗ lực phấn đấu, say mê nghiên cứu, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, đạt nhiều thành tích cao, góp phần rạng danh cho quê hương...

Tuyên dương, khen thưởng các học sinh đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2023.

Coi trọng sự học

Làng Dòng nay là xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao nổi tiếng là “đất học” với các dòng họ như: Ba Ngành, Nguyễn Tam Sơn, Nguyễn Đình, Lê... với nhiều danh nhân đỗ đạt thành tài. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, các thế hệ người Xuân Lũng đã phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, đem tài chí xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước.

Ở Xuân Lũng, dòng họ Ba Ngành được xem là dòng họ lớn, nổi tiếng với nhiều đời đỗ đạt, làm quan, được ghi danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hoạt động khuyến học của dòng họ được chọn là mô hình điểm, nét văn hóa tinh thần tiêu biểu trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài của huyện.

Ông Nguyễn Ngô Vận - Chủ tịch Hội đồng gia tộc dòng họ cho biết: Dòng họ Ba Ngành có hơn 200 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu sinh sống tập trung tại xã Xuân Lũng. Phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ, đời này nối tiếp đời kia, con cháu trong họ đều có người thi Tú tài, Cử nhân, làm quan thời nho học, rèn luyện thành tài để trở thành cán bộ, trở thành người tốt trong xã hội. Hằng năm dòng họ có 10-15 cháu đỗ đại học, thủ khoa đại học và đạt giải học sinh giỏi các cấp; nhiều cá nhân trong dòng họ là học sinh, sinh viên, đảng viên xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Từ xa xưa, giáo dục đã được “xã hội hóa” một cách sâu rộng ở mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi địa phương. Đó là sự quan tâm và khuyến khích về vật chất, tinh thần đối với những người học và đỗ đạt. Bất kỳ dòng họ nào cũng đưa vấn đề giáo dục lên hàng đầu, động viên con cháu trong họ học tập để làm rạng rỡ dòng tộc. Dân làng Vĩnh Chân xưa nay là xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa vốn làm nông nghiệp thuần túy, quanh năm chân lấm tay bùn, làm bạn với lúa, ngô nhưng luôn có tinh thần hiếu học.

Trong đó, tiêu biểu là dòng họ Cù với nhiều người đỗ đạt, thành danh. Vốn có nguồn gốc quyền quý, trong dòng họ Cù có nhiều người từng làm quan trong triều đình nhà Nguyễn. Sau đó một số người trong dòng họ đã di dời đến làng Vĩnh Chân để lập nghiệp, sinh sống và gắn bó đến nay. Ý thức được tầm quan trọng của học vấn, những người con họ Cù đã nỗ lực học hành, miệt mài đèn sách với ý chí sắt đá: “Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi”.

Những thành tích học tập của con em làng Vĩnh Chân đã góp phần làm rạng danh dòng tộc, bừng sáng quê hương. Nhiều phần thưởng cao quý dành cho truyền thống đáng tự hào ấy như “Bảng vàng truyền thống”, “Dòng họ Khuyến học tiêu biểu toàn quốc” và nhiều Bằng khen và Giấy khen của tỉnh trong phong trào khuyến học khuyến tài của dòng họ.

Không chỉ ở Lâm Thao, Hạ Hòa, tinh thần hiếu học luôn là truyền thống được tiếp nối từ nhiều đời ở khắp các làng quê Đất Tổ và đã đạt nhiều thành tựu rất đáng tự hào.

Ban Khuyến học dòng họ Ba Ngành (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao) tìm hiểu truyền thống hiếu học của cha ông.

Niềm vui “mùa vàng”

Thương hiệu giáo dục Đất Tổ ngày càng được khẳng định và củng cố qua mỗi mùa thi học sinh giỏi Quốc gia (HSGQG). Nhiều năm liền, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự các kỳ thi HSGQG đều đứng trong tốp dẫn đầu toàn quốc; trong đó nhiều em được tiếp tục chọn và đã gặt hái thành công lớn khi tham dự các cuộc thi Olympic khu vực, quốc tế. Chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh luôn ổn định và phát triển.

Ở bậc tiểu học, các “sân chơi” trên mạng Internet (IOE, Violympic, các cuộc giao lưu Quốc tế) có 8.524 lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh, 756 lượt học sinh đạt giải cấp Quốc gia...

Bậc THCS, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu như VMTC, Violympic, IOE..., Phú Thọ luôn có thứ hạng cao trong toàn quốc; kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh có 962 học sinh đoạt giải.

Bậc THPT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Phú Thọ xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố có điểm trung bình cao nhất toàn quốc. Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 năm 2023, Phú Thọ giành 56 giải.

Đặc biệt, đây là năm thứ năm liên tiếp Phú Thọ có học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế và khu vực. Phú Thọ có một học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Tin học Quốc tế, Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Tin học châu Á- Thái Bình Dương và có một học sinh đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu...

Giáo dục Phú Thọ với những đổi mới quan trọng đã viết tiếp truyền thống hiếu học của cha ông bằng những thành tích đáng tự hào

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Cây đứng vững là nhờ gốc bền chắc, cành lá tươi khỏe là vì đất đai màu mỡ. Bởi vậy, bề dày truyền thống hiếu học của Đất Tổ đã và đang được ươm mầm, bén rễ từ sâu trong quá khứ, từ những vùng quê, các gia đình, dòng họ dẫu còn nhiều khó khăn nhưng luôn nêu cao đạo học. Để giáo dục Đất Tổ tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế của mình trong khu vực và toàn quốc, ngành Giáo dục sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý, trong đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như tiếp tục siết chặt kỷ cương, nền nếp học đường, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Với nỗ lực vượt bậc, cùng tinh thần sáng tạo của cả thầy và trò bảng vàng thành tích liên tục được các thế hệ giáo viên, học sinh Đất Tổ nối tiếp giữ gìn và viết tiếp truyền thống, “tiếp lửa” cho các thế hệ sau có thêm nhiều động lực để tiến xa, tạo nên những thành tựu rực rỡ.

Thao Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giao-duc/tiep-noi-truyen-thong-hieu-hoc-vung-dat-to/205733.htm