Tiếp khách

Ngày 22-9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp Nghị sĩ Kim Hách Dông, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá chuyến thăm Việt Nam của ông Kim Hách Dông có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ đối tác chiến lược hai nước nói chung; khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng sự phát triển quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc. Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

Phó Thủ tướng mong muốn, Quốc hội Hàn Quốc không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại; tiếp tục nghiên cứu, có các biện pháp hữu hiệu giảm mức nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc; hỗ trợ duy trì cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại và vốn vay ODA; sớm ký Hiệp định tín dụng khung giai đoạn 2016 - 2020 và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank) duy trì lãi suất ưu đãi cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch; mở rộng việc dạy tiếng Hàn và tiếng Việt; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang Hàn Quốc...

Ông Kim Hách Dông khẳng định, Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì vị thế là đối tác lớn nhất về đầu tư, cung cấp vốn ODA, du lịch và thương mại tại Việt Nam; đồng thời cảm ơn và đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian tới.

H Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Ðôn Tuấn Phong tiếp Ðoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc do Nghị sĩ Kim Hách Dông, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch VUFO Ðôn Tuấn Phong nhấn mạnh, Hàn Quốc có vị trí rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ðảng và Nhà nước Việt Nam, bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc và các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện giúp đỡ khoảng 150 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lập gia đình tại Hàn Quốc. Nghị sĩ Kim Hách Dông cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo đảm cuộc sống tốt đẹp cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; đồng thời đề nghị VUFO dành sự quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, cũng như các kiều bào đang sinh sống, học tập tại Việt Nam.

* Chiều 22-9, tại Hà Nội, Thượng tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp ngài Xư-gi Riô-ta-rô, Ðại sứ đặc biệt Nhật - Việt, Việt - Nhật.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ những năm qua, Việt Nam nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản thông qua việc viện trợ các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã qua sử dụng. Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an Việt Nam) đã tiếp nhận và cấp cho 63 đơn vị Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy địa phương để đưa vào sử dụng 327 xe chữa cháy và xe chuyên dùng đã qua sử dụng của Nhật Bản. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, Ðại sứ Xư-gi Riô-ta-rô và Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy Nhật Bản, Hiệp hội thúc đẩy ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản bảo đảm số lượng, chất lượng và tiến độ đối với các trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy viện trợ; hỗ trợ Việt Nam các khóa đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện nâng cao trình độ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Việt Nam tại Nhật Bản và
Việt Nam.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm dành thời gian tiếp, Ðại sứ đặc biệt Nhật - Việt, Việt - Nhật Xư-gi Riô-ta-rô mong muốn mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

* Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm tiếp ngài A.Ây-han, Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34173302-tiep-khach.html