Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo

Là sự kiện chính trị quan trọng thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2017-2022) đã diễn ra theo đúng kế hoạch và tạo khí thế thi đua sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên toàn ngành.

Dân chủ, đồng thuận

Đây là sự kiện quan trọng đối với tổ chức Đoàn nói riêng, của hệ thống chính trị nói chung, nhằm xây dựng, củng cố nhân sự và đề ra bước tiến vững chắc trong giai đoạn mới. Nội dung chính của đại hội là tập trung tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ XI và dự thảo văn kiện ĐH Đoàn cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự ĐH đoàn cấp trên.

Ngọn lửa nhiệt huyết của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chưa bao giờ tắt.

Sau khi tiếp nhận Kế hoạch số 108 ngày 1-7-2016 của BCH Đoàn Khối DNTƯ, Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã kịp thời báo cáo, tham mưu Đảng ủy Tập đoàn ban hành Chỉ thị số 84-CT/ĐU, trong đó Đoàn Tập đoàn đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức ĐH, xây dựng các biểu mẫu dùng trong ĐH tới các cơ sở Đoàn trực thuộc; tổ chức hội nghị tập huấn công tác ĐH cho các cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị; ban hành quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ các tiểu ban giúp việc cho ĐH Đoàn Tập đoàn gửi Đảng ủy các cơ sở để phối hợp chỉ đạo thực hiện…

BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của Đoàn Tập đoàn. Công tác nhân sự được BCH Đoàn các đơn vị chuẩn bị theo đúng nguyên tắc, quy định của Quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Khối DNTƯ. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng được cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện; các tổ chức đoàn thể, đơn vị hỗ trợ tổ chức ĐH trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Tính đến ngày 16-5-2017, tất cả 25/25 đơn vị trực thuộc Đoàn Tập đoàn đã tổ chức xong ĐH, hội nghị đại biểu.

Ngoài ra, để chào mừng ĐH Đoàn các cấp, các đoàn cơ sở đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để đoàn viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tinh thần, tầm quan trọng của ĐH Đoàn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chi đoàn, chi đội, các hội nghị, diễn đàn… Nội dung tuyên truyền tập trung vào lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012-2017, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trong 5 năm qua; các mô hình, cách làm sáng tạo, các gương cán bộ Đoàn xuất sắc, gương thanh niên, các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu đem lại lợi ích cho cộng đồng trong nhiệm kỳ 2012-2017...

Bên cạnh đó, các ĐH điểm cấp Đoàn Tập đoàn là Đoàn cơ sở PVGas Cà Mau; Đoàn cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam và Đoàn Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đã diễn ra với sự điều hành, tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng, có tính thực tiễn cao, thể hiện rõ bản lĩnh của Đoàn cơ sở nói riêng, tổ chức Đoàn các cấp ngành Dầu khí nói chung; từ các ĐH này, thanh niên ngành Dầu khí đã khẳng định ấn tượng, sức lan tỏa để làm hình mẫu cho các đơn vị khác học tập, làm theo.

Thi đua chào mừng Đại hội

Song song với công tác tổ chức ĐH các cấp, Ban Thường vụ, BCH Đoàn Tập đoàn cũng tích cực phát động các phong trào thi đua hướng tới chào mừng ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, tiến tới ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối DNTƯ, lần thứ III, ĐH đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đoàn Tập đoàn kêu gọi mỗi cơ sở Đoàn xây dựng, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực gắn với chương trình công tác năm 2017 là “Năm đại hội, nâng cao chất lượng tổ chức và đoàn viên; nắm thời cơ, vì Tập đoàn phát triển”. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công trình, phần việc theo hướng có chiều sâu, quy mô và thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong tình hình mới.

Đoàn Thanh niên đã phát động các phong trào thi đua, đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, gắn liền với việc đảm bảo vận hành nhà máy tuyệt đối, an toàn, ổn định và hiệu quả. Có thể kể ra một loạt công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu như: Công trình phần việc thanh niên: “Tự kiểm tra, hiệu chuẩn, bảo dưỡng được hơn 60 thiết bị tại Phòng Quản lý chất lượng” đã tiết kiệm được khoảng 1 tỉ đồng/năm cho chi phí thuê nhà thầu cũng như nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của công ty. Công trình chăm sóc thiết bị BOC-BEC do đoàn viên thanh niên khối sản xuất đầu mối tổ chức. Đây là công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đảm bảo tình trạng thiết bị luôn được quản lý, giám sát và kịp thời phát hiện ra các hỏng hóc dù là nhỏ nhất, giúp luôn đảm bảo tình trạng sẵn sàng của các thiết bị, góp phần duy trì hoạt động của nhà máy tuyệt đối an toàn, ổn định. Công trình phần việc thanh niên: “Phát hiện sớm những thay đổi thông số vận hành và bảo dưỡng của thiết bị quay thông qua hệ thống Process Indicator (PI) cho các thiết bị tối quan trọng tại nhà máy lọc dầu” được thực hiện bởi Chi đoàn Bảo dưỡng 3. Giá trị làm lợi của đề tài khoảng 2,1 tỉ đồng.

Hay tại Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, BCH đã họp và triển khai một loạt các công trình phần việc của thanh niên tại đơn vị như: Tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi bộ đội đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối nhân dịp tết cổ truyền; xây dựng cầu giao thông nông thôn: từ 2012-2016, tổng số cầu xây dựng là 6 cây, riêng năm 2016 là 2 cây, đã khởi công 1 cây tại huyện Năm Căn vào đầu tháng 3-2017, trị giá mỗi cầu là 250 triệu, đơn vị tài trợ 200 triệu và xã đối ứng phần còn lại của công trình.

Ngoài ra, BCH Đoàn công ty cũng triển khai một số công trình thanh niên như công trình “Xử lý nước thải nhiễm Amonia bằng phương pháp đất ngập nước kiến tạo” xử lý nước thải nhiễm amo tại nhà máy Đạm Cà Mau; tham gia nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, góp phần tiết giảm chi phí trong đơn vị. Bằng chứng là hằng năm có rất nhiều đề tài, sáng kiến của thanh niên tại đơn vị được công nhận; cải tạo khu đất trống nhà ở công vụ thành vườn cây ăn trái và hồ nuôi cá phục vụ CBCNV khu nhà hay đăng ký ngày thứ bảy tình nguyện tổ chức cho anh em công nhân trong nhà máy lao động, dọn dẹp toàn bộ hệ thống cống, rãnh trong nhà máy, tạo môi trường làm việc “xanh - sạch - đẹp”.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, các cơ sở Đoàn gặp phải một số vướng mắc như triệu tập đoàn viên, hình thức tổ chức ĐH hay độ tuổi BCH Đoàn các cơ sở. Cụ thể, tại một số Đoàn cơ sở trực thuộc có số lượng dưới 120 đoàn viên, hầu hết các đoàn viên phân tán tại dự án trên cả nước hoặc phải làm theo ca kíp nên khó có thể đảm bảo số lượng đại biểu triệu tập trên 50% đoàn viên.

Ngoài ra, do địa bàn phân tán, làm việc tại các giàn khoan ngoài biển khơi, các chi đoàn chỉ có thể tổ chức ĐH trực tuyến để tiến hành các nội dung của ĐH. Tuy nhiên, quy định hiện nay không cho phép tổ chức ĐH trực tuyến, do đó việc tổ chức ĐH đoàn theo quy định sẽ gặp khó khăn.

Với ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ tắt, bằng những hoạt động tích cực, các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Tập đoàn đã tổ chức thành công ĐH Đoàn Thanh niên các cấp tiến tới ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2017-2022). Đây là tín hiệu mừng, ghi dấu nhiệm kỳ 2012 - 2017 với những hoạt động đầy sôi nổi và nhiều thành tích nổi bật, đồng thời hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều chương trình và hoạt động có ý nghĩa hơn nữa, thể hiện dấu ấn rõ nét thanh niên Dầu khí trên con đường “tìm dầu” gian khổ nhưng đầy vinh quang.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là tổ chức Đoàn cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có 20.685 đoàn viên, với 25 tổ chức Đoàn trực thuộc (trong đó có 09 tổ chức Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở) phân chia thành 05 cụm phối hợp hoạt động gồm: cụm phía Bắc, Miền Trung, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Tây Nam bộ. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn là 32 đồng chí; số lượng Ủy viên Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, trong đó có 01 Bí thư và 03 Phó Bí thư.

Hoa Sen

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thuong-hieu-DN/871809/tien-phong-guong-mau-doan-ket-sang-tao