Tiện nghi bên trong tàu sân bay Liêu Ninh

Có hẳn một quầy bar, phòng tập thể hình, góc để sách và cả một nhà hàng buffet hoàng tráng bên trong tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc, được bàn giao vào tháng 9/2012 sau thời gian tân trang lại. Ngoài trang thiết bị hiện đại, tàu sân bay Liêu Ninh còn có các tiện nghi hữu ích cho các quân nhân làm việc trên tàu.

Đây là khu vực để thuốc men trên tàu. Thoạt nhìn, nó trông giống một cửa hàng bán thuốc trên đất liền.

Cửa an ninh trên tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Tất cả quân nhân lên tàu này đều phải qua khu vực kiểm soát an ninh và quẹt thẻ.

Phòng giặt ủi trên tàu Liêu Ninh. Hai binh sỹ được giao phụ trách phòng này với số lượng giặt ủi mỗi ngày lên tới 500 kg quần áo. Các binh sỹ sẽ phải để quần áo bẩn của họ vào một cái túi có dán sẵn tên họ. Sau khi quần áo giặt xong, họ sẽ nhận thông báo đi lấy đồ về.

Hai quân nhân đang sắp xếp lại sách trên kệ ở tàu sân bay Liêu Ninh.

Tàu sân bay có hơn 10 căng tin được bố trí ở khắp trên tàu để phục vụ cho hơn 1.000 thành viên.

Phòng ngủ của các nữ thành viên trên tàu Liêu Ninh với các trang trí vui mắt.

Tàu còn có cả phòng tập thể hình.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tien-nghi-ben-trong-tau-san-bay-lieu-ninh-771691.html