Tiến hành tiêu hủy rùa tai đỏ

Hôm nay sẽ tiến hành tiêu hủy rùa tai đỏ. KTNT - Rùa tai đỏ hay còn gọi là rùa vạch đỏ, tên khoa học Trachemys scripta elegans, xuất xứ từ Bắc Mỹ. Đây là một loại động vật ăn tạp hung dữ, chúng ăn tất cả các loài cá bé hơn và các động vật thủy sinh khác. Chúng được xếp hạng 1 trong số 206 động vật xâm hại môi trường, khi thoát ra môi trường chúng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái bản địa do khả năng tàn phá của mình.

Do sự nguy hiểm trên, nên khi phát hiện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) đang nuôi chứa 30 tấn rùa tai đỏ do tại ấp Mái Dầm, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, UBND Tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các ngành hữu quan kiểm tra, xác định và buộc Caseamex phải thiệt lập hệ thống ngăn chận không cho rùa thoát ra môi trường tự nhiên để chờ ý kiến xử lý của các cơ quan chức năng. Sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Thủy sản, UBND Tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định tiêu hủy đàn rùa tai đỏ nói trên bằng cách ngâm hóa chất cho chết và đào hố chôn nhưng Lãnh đạo Caseamex đã nhiều lần xin hoản việc thi hành để tìm cách tái xuất số rùa nói trên. Đến ngày 30/9/2010 trước sự kiên quyết của các cấp về việc phải tiêu hủy đàn rùa nầy nên lãnh đạo Caseamex đã có công văn số 93/CV.CMS.10 đế xuất phương án giết mổ đàn rùa tai đỏ và đến trưa ngày 01/10/2010 UBND Tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận đề nghị của Caseamex đồng thời thành lập Ban giám sát do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long làm Trưởng ban bắt đầu tiến hành việc tiêu hủy vào lúc 15 giờ cùng ngày. Việc tiêu hủy đàn rùa tai đỏ được giám sát chặc chẻ để không lọt một cá thể nào ra môi trường tự nhiên và vệ sinh giết mổ cũng được đảm bảo. Ước tính hiện còn khoàng 18 ngàn con rùa tai đỏ đang được nuôi chứa tại đây, chúng sẽ được vớt lên từ ao, cân đếm để xác định trọng, số lượng và sẽ bị giết chết ngay tại chổ, sau đó đưa về khu vực ra thịt, luột trong nước sôi rồi tách lấy phần thịt ướp đá vận chuyển về nhà máy và kho lạnh của Cty Caseamex tại Ô Môn (TP.Cần Thơ) trữ đông trong thời gian 2 năm. Công ty cam kết bảo quản tốt thịt rùa và sẽ tái xuất bán thịt hoặc dùng làm thức ăn cho gia súc khi có điều kiện thuận lợi. Phần máu và nội tạng bỏ vào túi PE đem tiêu hủy. Phần ao nuôi sẽ được bơn cạn nước để tìm các con còn sót , sau đó rãi vôi bột khử trùng đáy ao. Theo một thành viên Ban giám sát cho biết: do số rùa quá nhiều nên đã yêu cần Caseamex tăng cường thêm nhân viên để quyết tâm hoàn thành dứt điểm việc tiêu hủy vào ngày 04/10/2010. Phi Hùng & Hữu Lộc

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.com.vn/story/xahoi/2010/10/25195.html