Tiền Giang tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

(ABO) Chiều 17-4, tại Bảo tàng Tiền Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh đánh trống khai lễ.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành, thị, cùng đông đảo chức sắc tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, học sinh và nhân dân TP. Mỹ Tho.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh dâng hương.

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ Ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba

Dù ai buôn bán đường xa

Nhớ Ngày Giỗ Tổ tháng ba mà về”.

Đó là câu ca khắc cốt ghi lòng đã truyền qua hàng ngàn đời của mỗi người dân Việt Nam, nhằm nhắc nhở các thế hệ mỗi người dân Việt Nam nhớ về nguồn cội, tri ân công đức tổ tiên, đặc biệt là luôn tưởng nhớ về các Vua Hùng - những người đã gầy dựng nên non sông, đất nước Việt Nam hơn mấy ngàn năm văn hiến.

Năm 2007, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm là Ngày Quốc giỗ Hùng Vương. Tại tỉnh Tiền Giang, năm 2011, tỉnh đã quyết định chọn địa điểm Bảo tàng tỉnh Tiền Giang làm nơi đặt bàn thờ các Vua Hùng, để nhân dân trong tỉnh Tiền Giang thuận lợi trong việc dâng hương lên tổ tiên.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan khu trưng bày.

Tại Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm nay, sau màn đánh trống khai lễ, đọc chúc văn, trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu đã cùng dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ để tưởng nhớ các Vua Hùng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang cho biết, Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được tỉnh Tiền Giang duy trì hằng năm nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, thể hiện lòng thành kính đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đ. PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202404/tien-giang-to-chuc-le-gio-quoc-to-hung-vuong-1008279/