Tiền Giang thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 14-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp trong tỉnh, để kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Bác sĩ CKII Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế thông qua Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại Tiền Giang sau 14 ngày; Ban Chỉ đạo cấp huyện và thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện của địa phương, ngành mình phụ trách…

Quang cảnh tại 3 phòng họp của điểm cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Theo đó, Chỉ thị 16 của Thủ tướng đã được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Tính đến ngày 14-4, Tiền Giang chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh Covid-19.

Tỉnh đã hoàn thành tổ chức 2 đợt cách ly y tế tập trung với 629 người về từ nước ngoài. Việc theo dõi cách ly tại nhà đối với 243 người có tiếp xúc với ca nhiễm và ca nghi nhiễm Covid-19 được thực hiện tốt và đến nay đã hoàn tất cách ly.

Tỉnh cũng đã xây dựng xong và sẵn sàng vận hành bệnh viện dã chiến tại Phòng khám Quân dân y tỉnh với quy mô 50 giường và đang xúc tiến chuẩn bị 2 bệnh viện dã chiến tiếp theo tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Tây quy mô 100 giường và tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi với quy mô 50 giường.

Việc thực hiện cách ly xã hội được thực hiện khá tốt, có kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, trong đó phát hiện 2 trường hợp trên địa bàn TP. Mỹ Tho đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 và đã bị xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng. UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng…

Đối với phát triển kinh tế, nhìn chung, thực hiện cách ly xã hội ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đa số thiếu nguyên liệu sản xuất và không có đơn đặt hàng. Tình hình hạn, xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19 cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và xuất khẩu nông sản, từ đó ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh cho rằng, người dân thực hiện rất nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Về đóng góp ủng hộ Quỹ Phòng, chống Covid-19, Ủy ban MTTQ tiếp nhận 2 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật; Quỹ Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn, mặn vận động được 3,5 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, đã được chuyển đến đối tượng thụ hưởng. Đồng chí trân trọng tri ân tấm lòng vì cộng đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Ghi nhận kiến nghị của các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã, UBND tỉnh đã kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có giải pháp, hướng dẫn và hỗ trợ tỉnh trong việc mua trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch; có văn bản hướng dẫn triển khai ngay gói hỗ trợ an sinh xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho và giải quyết nguồn nguyên liệu sản xuất; điều chỉnh việc xuất khẩu gạo, tháo dỡ hạn ngạch xuất khẩu gạo…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hưởng biểu dương tinh thần cộng đồng trách nhiệm của toàn thể nhân dân tỉnh nhà, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng; biểu dương ngành Y tế, Lực lượng vũ trang, các cơ quan truyền thông đại chúng và hệ thống chính trị trong tỉnh đã tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Đồng chí yêu cầu việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng phải được tiếp tục thực hiện nghiêm túc cho đến phút cuối. Việc chi hỗ trợ gói hỗ trợ an sinh xã hội phải triển khai nhanh, đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Cán bộ, công chức, viên chức khi trở lại làm việc phải đảm bảo giải quyết thông suốt, trôi chảy công việc. Ngành Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện và đảm bảo thực hiện giải pháp an toàn cho người tham gia hiến máu...

THỦY HÀ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/suc-khoe-y-te/202004/tien-giang-thuc-hien-nghiem-tuc-chi-thi-16-cua-thu-tuong-chinh-phu-897019/