Không có phép màu đến với 3 người bị vùi lấp tại Bắc Kạn

Như VOV đã thông tin, khoảng 00h ngày 22/5, vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn làm vùi lấp 3 người trong một gia đình. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn đến trưa nay, cả 3 nạn nhân đã được tìm thấy nhưng đã không có 'phép màu' nào xảy ra.

Bàng hoàng kể lại sự việc, bà Hoàng Thị Kiến, trưởng thôn Phiêng Pục, xã Hiệp Lực cho biết, đêm 22/5, bà nhận được thông tin đất đá từ taluy dương sạt lở, vùi lấp một góc căn nhà của ông Long Sơn Hà (Sinh năm 1972).

Thời điểm này, trong nhà có 8 người đang ngủ. Trong đó, anh Huỳnh Thanh Hậu (1996, hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh) cùng vợ là chị Long Sương Mai (sinh năm 1997 là con gái ông Hà) và cháu Huỳnh Long Bình An (Sinh năm 2022, là con anh Hậu, chị Mai) cùng ngủ ở gian phòng giáp taluy sau nhà nên bị đất đá vùi lấp.

Ngôi nhà của ông Long Sơn Hà, tại thôn Phiêng Pục, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Ngôi nhà của ông Long Sơn Hà, tại thôn Phiêng Pục, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

5 người còn lại, gồm vợ chồng ông Hà, 2 con gái ông Hà và cháu bé 2 tháng tuổi (là con anh Hậu) kịp thoát ra ngoài. Bà Kiến cho biết: “Từ tối qua đến giờ các lực lượng đều ở đây, bà con cả thôn cũng tập trung ra đây hỗ trợ xuyên đêm. Ở đây mấy hôm nay có mưa, ngày mưa ngày nắng, tối qua thì không có mưa”.

Ngay khi sự việc xảy ra, gần 100 cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn, lực lượng quân đội cùng dân quân, chính quyền địa phương đã được huy động cùng các phương tiện, máy móc thiết bị triển khai công tác cứu hộ. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ nỗ lực liên tục không nghỉ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí các nạn nhân và đưa 3 thi thể ra ngoài.

Vị trí sạt lở ở ven đồi với lượng đất đá lớn nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Vị trí sạt lở ở ven đồi với lượng đất đá lớn nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Ngay khi nhận thông tin, công an tỉnh đã cử một đội cứu hộ gồm 30 cán bộ chiến sỹ cùng phương tiện đến, phối hợp các lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Nhưng do lượng đất đá sạt trượt quá lớn, làm đổ tường, gãy trụ nhà, rất khó khăn và nguy hiểm. Chúng tôi phải huy động thêm lực lượng và máy xúc của người dân để san hót đất. Tinh thần của anh em cán bộ không ngại khó khăn, nguy hiểm để cố gắng cứu nạn nhân, nhưng ở đây địa thế xung quanh đồi dốc nên rất khó, nhưng anh em đã cố gắng hết sức”.

Lượng lớn đất đá và gạch đá, vôi vữa vùi lấp các nạn nhân

Lượng lớn đất đá và gạch đá, vôi vữa vùi lấp các nạn nhân

Ngay trong sáng nay, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, các sở ngành, đoàn thể đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương lo hậu sự chu đáo cho các nạn nhân, đồng thời bố trí chỗ ở đảm bảo an toàn cho những người còn lại trong gia đình.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Ông Long Minh Giám, Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Xã và bà con sẽ lo mọi thủ tục hậu sự cho nạn nhân. Còn về chỗ ở, chúng tôi hiện đã bố trí cho gia đình chỗ ăn, ở tại nhà văn hóa của thôn, sau đó sẽ cùng gia đình bàn bạc, nếu gia đình ưng ý chỗ nào, chúng tôi sẽ thực hiện bố trí tái định cư ở đó”.

Do điều kiện địa hình đồi núi dốc, chia cắt nên hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hàng trăm vị trí có nguy cơ cao về sạt lở. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, địa phương này chưa thể di dời, khắc phục hết được hàng nghìn hộ gia đình trong diện bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Do đó, nhiều năm qua, Bắc Kạn đã liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở tương tự, gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản.

Người dân xã Hiệp Lực hỗ trợ chính quyền lo hậu sự cho người xấu số và bố trí chỗ ăn, ở cho gia đình nạn nhân

Người dân xã Hiệp Lực hỗ trợ chính quyền lo hậu sự cho người xấu số và bố trí chỗ ăn, ở cho gia đình nạn nhân

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Tới này chúng tôi sẽ yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát lại toàn bộ các điểm có nguy cơ cao sạt trượt, ảnh hưởng của mưa lũ như các điểm sông suối…báo cáo và có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cụ thể”.

Như VOV thông tin, khoảng 00h ngày 22/5 tại thôn Phiêng Pục, xã Hiệp Lực huyện Ngân Sơn xảy ra vụ sạt lở đất làm vùi lấp 1 ngôi nhà và khiến 3 người hiện vẫn mắc kẹt bên trong. Các nạn nhân được xác định gồm ông Huỳnh Thanh H. sinh năm 1996, bà Long Thị S. M. sinh năm 1997 và cháu Huỳnh Long B.A. sinh năm 2022. Ngay khi sạt lở xảy ra, chính quyền, người dân địa phương đã khẩn trương có mặt ứng cứu, tuy nhiên do lượng đất đá sạt lở lớn, nền địa chất yếu, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khong-co-phep-mau-den-voi-3-nguoi-bi-vui-lap-tai-bac-kan-post1096807.vov