Tiền Giang tham gia thi đấu 13 bộ môn

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 (viết tắt Đại hội) sẽ khởi tranh vào tháng 12. Ngay từ đầu năm, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang (viết tắt Trung tâm) đã triển khai công tác chuẩn bị để hướng đến kết quả tốt nhất tại Đại hội.

Theo đó, Trung tâm tập trung đầu tư 12 môn thể thao trọng điểm của tỉnh gồm: Bóng đá, Điền kinh, Bóng bàn, Cầu lông, Thể hình, Cử tạ, Taekwondo, Pencak Silat, Boxing; Vovinam; Rowing và Bơi lội. Theo đánh giá của Trung tâm, 2 bộ môn Bóng đá và Bơi lội không có khả năng giành huy chương tại Đại hội, vì lực lượng vận động viên (VĐV) chưa đáp ứng được chuyên môn.

Từ đó, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tham dự Đại hội gồm 13 bộ môn; trong đó 10 bộ môn có khả năng tranh chấp huy chương và bổ sung tham dự thêm 3 môn gồm: Võ Cổ truyền, Kickboxing và Billiards&Snooker. Theo đó, 2 bộ môn võ sử dụng lực lượng VĐV đang đào tạo tại Trung tâm, còn môn Billiards&Snooker thành phần tham dự huấn luyện viên và VĐV bổ sung từ bên ngoài với nguồn kinh phí tham dự xã hội hóa.

Phạm Minh Bảo Kha (giáp đỏ, bộ môn Taekwondo) là một trong những VĐV có khả năng tranh chấp Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Tiền Giang ở Đại hội sắp tới.

Để công tác chuẩn bị đạt hiệu quả cao nhất, Trung tâm đã chia thành 2 giai đoạn. Ở giai đoạn chung, từ tháng 1 đến tháng 8-2022, ban huấn luyện các đội tổ chức cho các VĐV tập luyện theo kế hoạch; đồng thời, tham dự các giải vô địch trẻ toàn quốc và giải vô địch toàn quốc không nằm trong chương trình Đại hội để các VĐV rút kinh nghiệm sau giải.

Ở giai đoạn chuẩn bị chuyên môn, từ tháng 9 đến tháng 11-2022, các VĐV tập theo kế hoạch và thi đấu tập huấn với các đội như: TP. Hồ Chí Minh, Quân đội, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, và các đội trong khu vực, rút kinh nghiệm sau đợt tập huấn. Trong đó, một số bộ môn đi tập huấn dài ngày và gửi VĐV tranh chấp huy chương tham gia tập huấn ở các đội tuyển thể thao quốc gia. Qua đó, ban huấn luyện các đội tiếp tục cho các VĐV hoàn thiện và nâng cao khả năng phối hợp kỹ chiến thuật, các bài tập thi đấu, ổn định các hạng cân, nội dung đăng ký thi đấu.

Ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018, Đoàn Thể thao Tiền Giang có 102 huấn luyện viên, VĐV tham gia thi đấu ở 10 môn với 82 nội dung, đoạt 2 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Vàng Đồng; xếp hạng 42/65 tỉnh, thành, ngành của cả nước.

Mục tiêu của Đoàn Thể thao Tiền Giang tham dự Đại hội là phấn đấu đạt 4 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng, lọt vào tốp 40 của cả nước.

Trong đó, các bộ môn phấn đấu đạt Huy chương Vàng gồm: Taekwondo, Vovinam, Cử tạ và Boxing. Hiện tại, lực lượng của Đoàn Thể thao Tiền Giang có nhiều VĐV xuất sắc như: Phạm Minh Bảo Kha vừa xuất sắc đoạt Huy chương Đồng môn Taekwondo ở SEA Games 31 vào tháng 5 vừa qua; Ngô Sơn Đỉnh, Lâm Thị Mỹ Lê ở bộ môn Cử tạ từng đạt nhiều thành tích ở các giải vô địch trong nước và quốc tế.

Theo Giám đốc Trung tâm Trần Phát Tài, trong quá trình chuẩn bị, Trung tâm nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo. Cùng với đó, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng theo Thông tư 86/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, VĐV thể thao thành tích cao đối với huấn luyện viên, VĐV của tỉnh là nguồn động viên rất lớn cho lực lượng này tham dự Đại hội.

“Dù ở Đại hội lần này, chúng ta chỉ tham dự 13/43 môn, phân môn của Đại hội nhưng đội ngũ huấn luyện viên, VĐV của Trung tâm luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch tập luyện và thi đấu, nỗ lực phấn đấu đạt được chỉ tiêu mà lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, lãnh đạo Trung tâm để ra” - đồng chí Trần Phát Tài chia sẻ.

CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202211/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-ix-2022-tien-giang-tham-gia-thi-dau-13-bo-mon-963733/