Tiền Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 7-7,5% trong năm 2023

Trong chín tháng của năm 2023 nhiều chỉ tiêu của tỉnh Tiền Giang tăng khá, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt trên 3,7 tỷ USD, tăng 23,7%; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30.270 tỷ đồng.

Tiền Giang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay từ 7-7,5%. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Ngày 12/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Chỉ đạo, Điều hành Phát triển Kinh tế-Xã hội 9 tháng năm 2023.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm từ 7-7,5%, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp cũng như có biện pháp thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; nhất là các mặt hàng nông sản có lợi thế cạnh tranh của tỉnh khi vào vụ thu hoạch cuối năm.

Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy thương mại nội địa, dịch vụ du lịch, mở rộng các mạng lưới phân phối và bán lẻ hàng hóa đến các vùng nông thôn nhằm kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ nhân dân những địa bàn sâu, xa.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành chú trọng đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư bằng nhiều giải pháp thiết thực, ban hành Danh mục Dự án Mời gọi Đầu tư, tăng cường rà soát tình hình triển khai các dự án; kịp thời phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh đầu tư các dự án để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân.

Trong các tháng cuối năm, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước. Cục Thuế kết hợp cùng các cấp, các ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý thu, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách; xử lý thu hồi nợ đọng thuế, các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của thanh tra, của kiểm toán nhằm bù đắp số giảm thu do thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024, vừa có các giải pháp chủ động phòng chống hạn-mặn gắn với chuyển đổi sản xuất một cách phù hợp, thích ứng biến đổi khí hậu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với sản xuất và đời sống; nhất là những địa bàn khó khăn như vùng ven biển Gò Công, vùng Đồng Tháp Mười, vùng kiểm soát lũ đầu nguồn Sông Tiền, vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh nhấn mạnh Tiền Giang hướng đến tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu từng ngành phù hợp với lợi thế của tỉnh, vùng và từng địa phương… trong năm 2023 cũng như các năm tiếp theo.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong chín tháng qua, Tiền Giang đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội: Sản lượng lương thực đạt 733.600 tấn; sản lượng trái cây đạt 1,3 triệu tấn quả; ra mắt thêm một xã nông thôn mới, năm xã nông thôn mới nâng cao, 194 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh...

Nhiều chỉ tiêu khác cũng tăng khá như: Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chín tháng đạt 61.222 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ; xuất khẩu hàng hóa đạt trên 3,7 tỷ USD, tăng 23,7%; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30.270 tỷ đồng, tăng 12%; giải quyết việc làm cho 11.500 lao động, tăng 4%.../.

Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tien-giang-phan-dau-tang-truong-kinh-te-tu-775-trong-nam-2023/901753.vnp