Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, Dow Jones lần đầu chạm mốc 40.000 điểm

Trong phiên giao dịch mới nhất ngày 16/5 tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã lần đầu chạm mốc 40.000 điểm.

Vào thời điểm cao nhất trong ngày, chỉ số Dow Jones đạt 40.051,05, mức cao đỉnh điểm của thị trường giá lên bắt đầu vào tháng 10/2022. Chỉ số này đã đạt gần mốc 40.000 vào đầu năm nay trước khi giảm nhẹ trong tháng 4 do lo ngại về lãi suất cao. Tuy nhiên, đà tăng đã trở lại sau mùa báo cáo kinh doanh cũng như dữ liệu lạm phát.

Sau khi tăng lên hơn 40.000 điểm, chỉ số này đã giảm nhẹ 0,1%, tương đương 38,62 điểm, kết phiên ở mức 39.869,38 điểm.

Cổ phiếu chuỗi bán lẻ Walmart đã góp phần khiến chỉ số Dow vượt mức 40.000, khi nhà bán lẻ lớn nhất thế giới tăng gần 7% nhờ kết quả tài chính quý đầu tiên khả quan. Mã giao dịch của Walmart hiện đã tăng 21% vào năm 2024.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% trong ngày, đóng cửa ở mức 5.297,19 điểm, trong khi Nasdaq Composite kết thúc phiên giảm 0,26%, xuống còn 16.698,32 điểm.

Trước đó, trong phiên 15/5, thị trường Phố Wall đã tăng lên mức cao kỷ lục mới sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất lần đầu tiên cho thấy sự hạ nhiệt sau nhiều tháng, làm dấy lên hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 9.

Theo Cục Thống kê Lao động, trên cơ sở hàng tháng, báo cáo lạm phát cho thấy giá tăng 0,3%, tốc độ chậm hơn so với hai tháng trước đó và thấp hơn mức dự báo 0,4% của các nhà kinh tế.

Dữ liệu lạm phát hạ nhiệt giúp chỉ số S&P 500 lần đầu tiên đóng cửa trên mức 5.300 điểm vào phiên 15/5, và Nasdaq Composite đạt mức cao nhất mọi thời đại, trước khi quay đầu giảm nhẹ trong phiên 16/5.

Từ đầu năm tới nay, chỉ số Dow Jones đã tăng gần 6%, trong khi Nasdaq và S&P 500 đều tăng khoảng 11%.

John Lynch, giám đốc đầu tư của Comerica Wealth Management cho biết: “Thành tích này là minh chứng cho sức mạnh của việc hình thành vốn, đổi mới, tăng trưởng lợi nhuận và khả năng phục hồi kinh tế”.

Việc Dow Jones tiến tới mốc 40.000 diễn ra khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất và sự nhiệt tình xung quanh trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang sẽ diễn ra vào tháng 9. Kỳ vọng đó càng tăng sau khi mức tăng giá tiêu dùng trong tháng 4 thấp hơn dự kiến được báo cáo vào đầu tuần này.

Bên cạnh đó, những công ty được yêu thích liên quan đến công nghệ như Amazon, Meta và Nvidia tất cả đều tăng mạnh từ đầu năm đến nay.

Cổ phiếu Amazon đã tăng hơn 20% trong năm. Những cổ phiếu có thành tích hàng đầu khác của chỉ số Dow Jones năm nay bao gồm American Express, tăng khoảng 29% trong kỳ và Goldman Sachs, tăng 20%. Những cái tên này tăng giá khi các nhà đầu tư đặt cược rằng nền kinh tế sẽ vượt qua suy thoái và người tiêu dùng sẽ vẫn mạnh mẽ.

Nhà phân tích Ross Mayfield của Baird cho rằng đợt phục hồi này vẫn còn sức mạnh để tiếp tục.

“Có tất cả các dấu hiệu của một thị trường tăng trưởng theo chu kỳ và nó vẫn chưa hết đà”, ông Ross chia sẻ.

Linh Anh

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/chung-khoan-my-lap-ky-luc-dow-jones-lan-dau-cham-moc-40000-diem-d110868.html