Tiền Giang: Khi chị em tham gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, mô hình hay, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM); góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn.

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 11 buổi truyền thông cộng đồng về các nội dung xây dựng NTM tại các xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Tại các buổi truyền thông, đông đảo chị em phụ nữ và người dân được Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Ngọc Điệp thông tin tình hình chung về kết quả tham gia thực hiện xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang; vai trò của Hội LHPN các cấp trong tham gia thực hiện các phần việc/tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu tại địa phương…

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Đặng Thị Ngọc Điệp truyền thông cộng đồng đến chị em phụ nữ về các nội dung xây dựng NTM.

Gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội còn tổ chức tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”; “Nước sạch và vệ sinh môi trường”…. tại các chi, tổ hội; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chủ chốt cấp xã/phường/thị trấn; vận động hội viên phụ nữ tham gia lao động công ích, tu sửa đường làng, ngõ xóm. Với nỗ lực quyết tâm cao và đồng lòng của đội ngũ cán bộ, hội viên, cuộc vận động càng đi vào chiều sâu và đạt chất lượng cao…

Để yếu tố môi trường không trở thành “rào cản” trên con đường xây dựng NTM. Mỗi Hội LHPN cơ sở với một cách làm khác nhau nhưng đều góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM như duy trì các mô hình: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Chăm sóc vườn hoa cây cảnh”, “Gia đình không có người nghiện ma túy”; “Tuyến đường hoa phụ nữ”; “Mỗi gia đình hội viên có 1 vườn rau sạch”…

"Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang sẽ chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, phát huy tinh thần đoàn kết đồng hành, cộng sự của các tầng lớp phụ nữ và các ban, ngành, đoàn thể trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng NTM. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo, trao sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...”.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNHTIỀN GIANG ĐẶNG THỊ NGỌC ĐIỆP

Đã trở thành thói quen nhiều năm nay, chị em phụ nữ tại các chi hội của xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông) lại cùng nhau thu gom rác thải, trồng hoa ven các tuyến đường giao thông. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chợ Trần Hồng Hạnh chia sẻ: “Trong các cuộc họp, Ban Chấp hành Chi Hội tổ chức lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của nội dung xây dựng NTM, nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm mà Hội cần phải làm để huy động sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của hội viên thông qua việc tự nguyện tham gia, đóng góp trên công lao động, hiến đất để xây dựng NTM; góp phần cùng xã Tân Thành đạt chuẩn xã NTM nâng cao….”.

Không chỉ giữ cho ngôi nhà sạch đẹp, chị em phụ nữ xã Tân Hòa Thành (huyện Tân Phước) còn vận động mọi người giữ gìn vệ sinh môi trường. Không những vậy, chị em trong xã tham gia mô hình “Biến rác thành tiền”. Với những đồ dùng bằng nhựa không sử dụng, các cô, các chị để ngăn nắp và sau đó bán ve chai, số tiền thu được tùy mỗi gia đình có thể chi tiêu hoặc góp chút ít cho công tác xã hội.

Tuyến đường hoa phụ nữ tại tuyến đường Sáu Lô, ấp Bà Canh, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hòa Thành Nguyễn Thị Thùy Trang chia sẻ: “Nhận thấy lợi ích của việc bảo vệ môi trường, chị em trong xã đã hưởng ứng tích cực các phong trào, phân loại các loại rác thải có thể tái chế như: Chai nhựa, vỏ lon, bìa carton… tập kết lại, sau đó bán gây quỹ cho chi hội”. Từ khi triển khai thu gom, phân loại rác thải, hằng tháng, các chi hội thu gom được từ 10-15kg rác thải có thể tái chế và thu về khoảng 50.000 đồng. Nhận thấy việc làm này rất thiết thực vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa là cách gây quỹ thiết thực nên chị em trong các chi hội đồng tình ủng hộ.

Công tác tuyên truyền được thực hiện hiệu quả đã hình thành nếp nghĩ, thói quen sống thân thiện với môi trường trong cán bộ, hội viên. Ở gia đình, chị em chủ động tiết kiệm điện trong sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi nilon, xây dựng chuồng trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải; phân loại, thu gom và xử lý rác sinh hoạt đúng cách.

Những mô hình, cách làm hay, sáng tạo được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, thúc đẩy các phong trào bảo vệ môi trường; đồng thời tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

LÊ PHƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/nong-thon-moi/202307/tien-giang-khi-chi-em-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi-985543/