Tiền Giang: Khai thác du lịch gắn với di tích lịch sử - văn hóa

Tiền Giang là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Tỉnh hiện có 186 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó có 20 di tích cấp quốc gia, 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt và 164 di tích cấp tỉnh. Các di tích gắn liền tên tuổi các Anh hùng dân tộc, sự kiện lịch sử - văn hóa đã được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến, như: Di tích lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút, Di tích chiến thắng Ấp Bắc, Lăng Trương Định, Đền thờ Thủ Khoa Huân, Lăng Hoàng Gia, chùa Vĩnh Tràng, đình Long Hưng, Di tích khảo cổ Óc Eo - Gò Thành...Tiền Giang còn là cái nôi của đờn ca tài tử, nghệ thuật cải lương và là quê hương của những làng nghề truyền thống nổi tiếng như: Tủ thờ Gò Công (TX. Gò Công), dệt chiếu Long Định, nón bàng buông (huyện Châu Thành)… đó là những lợi thế để phát triển du lịch.QUAN TÂM BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ

Trong những năm qua, việc trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa được các cấp chính quyền trong tỉnh quan tâm thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các địa phương đều có định hướng việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa nhằm giáo dục truyền thống địa phương.

Tổng thể Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc (TX. Cai Lậy) được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2022. Ảnh: VĂN THẢO

Đối với các di tích lịch sử - văn hóa có quy mô lớn được chính quyền địa phương quan tâm quản lý, bảo vệ, trùng tu, sửa chữa và thường xuyên mở cửa phục vụ khách tham quan. Trên cơ sở được phân công, UBND và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đều có sự phối hợp khá đồng bộ trong tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các di tích lịch sử - văn hóa.

Các di tích được tu bổ, tôn tạo, phục hồi như: Di tích Chiến thắng Ấp Bắc (TX. Cai Lậy), Lũy Pháo Đài (huyện Tân Phú Đông), Rạp hát Thầy Năm Tú (TP. Mỹ Tho); Lăng Hoàng Gia, Nhà lưu niệm ông Đỗ Trình Thoại, mộ bà Trần Thị Sanh, Chiến thắng Ao Vông, mộ Trương Định, đình Trung (TX. Gò Công); đình Đồng Thạnh, đình Vĩnh Bình, chùa Ông Lão (huyện Gò Công Tây); Bia tưởng niệm 2 nữ liệt sĩ Lê Thị Lệ Chi và Lê Thị Ngọc Tiến, khu căn cứ Huyện ủy ở xã Trung Hòa, Đền thờ Thủ Khoa Huân (huyện Chợ Gạo); bia tưởng niệm trận đánh Bờ Cộ (TP. Mỹ Tho); di tích Miếu bà Chúa Xứ Cống Tượng, đình Dương Hòa (huyện Tân Phước); di tích Phủ thờ Bác Hồ, đình An Hữu, đình Hòa Khánh, chùa Quan Thánh (huyện Cái Bè)…

Trong đó, có một số di tích được tu bổ, tôn tạo từ nguồn kinh phí vận động theo hình thức xã hội hóa. Điều này cho thấy cộng đồng xã hội ngày càng quan tâm đến việc giữ gìn, tôn tạo, bảo tồn các di tích, giá trị văn hóa trong tỉnh. Đặc biệt trong năm 2022, tỉnh có Di tích Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Ngoài ra, công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở các di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, các lễ hội được chinh quyền và nhân dân quan tâm, tổ chức đúng quy định của Nhà nước, góp phần giữ gìn phong tục, tập quán địa phương, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần của nhân dân, gắn kết với phát triển du lịch.

CẦN TẬN DỤNG TỐT LỢI THẾ

Việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và phát triển du lịch có mối quan hệ chặt chẽ và tương hỗ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Hệ thống các di tích lich sử - văn hóa là tài nguyên để phát triển du lịch và ngược lại.

Nhà cổ Đốc Phủ Hải (TX. Gò Công).

Tận dụng lợi thế này, thời gian qua, việc xây dựng sản phẩm du lịch của tỉnh Tiền Giang được thực hiện gắn với việc phát huy văn hóa truyền thống, lợi thế tài nguyên du lịch và đặc biệt là kết nối các khu, điểm du lịch với các di tích lịch sử - văn hóa để hình thành các tour, tuyến du lịch đặc trưng cho địa phương. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển du lịch còn rất lớn. Điều đáng nói, một số di tích, di sản có tính chất, giá trị to lớn, hiện còn giữ được những hiện vật, lễ hội, nghi thức tín ngưỡng gốc… song chưa được phát huy một cách đúng mức, chưa trở thành tài nguyên du lịch.

Để khai thác hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, Tiền Giang đã và đang đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến thông qua việc tổ chức nhiều đoàn khảo sát cũng như đón tiếp, mời gọi các đơn vị du lịch lớn của các tỉnh, thành khảo sát và kết nối tour, tuyến du lịch.

Theo đó, ngành Du lịch tỉnh Tiền Giang đã đưa di tích nhà Bạch Công Tử (TP. Mỹ Tho) vào Chương trình du lịch “Những nẻo đường phù sa” để khai thác; đồng thời, khảo sát, nghiên cứu đề xuất đưa điểm Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho (được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2016) vào Chương trình “City tour”, một phần nằm trong định hướng phát triển du lịch về đêm theo Quyết định 1129 ngày 27-7-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam.

Đối với khu vực phía Đông của Tiền Giang, tỉnh phối hợp các đơn vị du lịch đưa vào khai thác tour du lịch đi từ cầu Mỹ Lợi đến biển Tân Thành - vườn táo, con đường si rô - nhà cổ Đốc Phủ Hải - Lăng Hoàng Gia. Hay như huyện Gò Công Đông đang tập trung phát triển theo mô hình du lịch sinh thái ngập mặn kết hợp với văn hóa lịch sử của vùng đất nổi tiếng vốn được mệnh danh “tứ linh nhân kiệt” từ xưa.

Với Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành được UBND tỉnh phê duyệt có diện tích 80 ha, đã có 1 dự án được triển khai với tổng diện tích 11,6 ha do Công ty TNHH MTV Vạn Bình An đầu tư, cơ bản hoàn thành các hạng mục chính đưa vào hoạt động. Cùng với đó, huyện đã đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ cho du lịch như nâng cấp đường cặp đê láng biển ấp Cầu Muống, xã Tân Thành; xây dựng 158 m kè đê biển thuộc khu du lịch biển Tân Thành của Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang; xây dựng hoàn thành trên 1.300 m kè chắn sóng…

Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành khi được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sẽ gắn với các tour du lịch đến các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia (Lăng Hoàng Gia, nhà cổ Đốc Phủ Hải, Lăng Trương Định…), hoặc tham quan các làng nghề truyền thống (Làng nghề tủ thờ Gò Công, cơ sở sản xuất món ăn “tiến cung” nổi tiếng - mắm tôm chà Gò Công)…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch thông qua việc khai thác các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội, làng nghề, trước hết cần quan tâm tìm kiếm nguồn kinh phí từ trung ương, của tỉnh và nguồn xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa; phát triển các lễ hội, làng nghề truyền thống có tiềm năng khai thác phục vụ du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi đi đến các khu di tích, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch xây dựng chương trình du lịch, trong đó kết nối tour, tuyến du lịch sinh thái sông nước với các di tích lịch sử - văn hóa, các lễ hội, làng nghề để đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Ngoài ra, tỉnh cần nghiên cứu, chọn lọc một số lễ hội văn hóa đặc trưng như: Lễ hội kỷ niệm Anh hùng dân tộc Trương Định, Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp để nâng tầm trở thành lễ hội có tầm cỡ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó tổ chức khai thác gắn với phát triển du lịch.

HỮU NGHỊ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202308/tien-giang-khai-thac-du-lich-gan-voi-di-tich-lich-su-van-hoa-988182/