Tiền đạo Tottentham có thể phải nghỉ đá bóng để 'đi bộ đội'

Son - Heung min - tiền đạo đang thi đấu rất lên chân của Tottenham kể từ đầu mùa rất có thể sẽ phải nghỉ thi đấu tới 2 năm để đi nghĩa vụ quân sự.

Son Heung-min năm nay 24 tuổi, anh chuyển tới Tottenham Hospur vào mùa Hè năm 2015 với giá 21,9 triệu bảng Anh và cầu thủ Hàn Quốc đắt giá nhất trong lịch sử. Trong 47 lần ra sân, cầu thủ tấn công đa năng này nổ súng 13 lần.

Kép phụ của Harry Kane đang thi đấu rất lên chân trong thời gian qua khi anh liên tiếp ghi bàn ở 3 vòng đấu gần nhất và giúp Spurs vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH Premier League. Tất nhiên, khi Harry Kane bình cphucj chấn thương, Son - Heung min sẽ khó lòng cạnh tranh ở vị trí tiền đạo chủ lực. Nhưng anh vẫn là một con bài chiến lược của Pochettino. Cần phải biết mùa Hè vừa qua, ngôi sao người Hàn đã liên tục đòi ra đi vì không được thi đấu thường xuyên, nhưng nhà cầm quân người Argentina đã thuyết phục cậu học trò ở lại bằng được.

Tuy nhiên, đúng lúc tiền đạo này thi đấu như lên đồng, thì "gà trống" lại phải nhận một tin không vui: họ có thể mất Heung min trong...2 năm.

Theo Daily Mail, cựu chân sút của Hamburg và Bayer Leverkusen sẽ phải phục vụ 21 tháng trong quân đội Hàn Quốc trước năm anh 28 tuổi. Hiện nay anh đã 24 tuổi, và sẽ phải "đi bộ đội" trong quãng thời gian 4 năm sắp tới. Đó cũng là 4 năm còn lại trong hợp đồng của chân sút này với đội chủ sân White Hart Lane.

Son - Heung min chỉ được miễn trừ nghĩa vụ quân sự nếu giúp tuyển Hàn Quốc đạt thành tích cao ở các đấu trường quốc tế.

Tại Hàn Quốc, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với các nam thanh niên, bất kể họ thuộc tầng lớp nào. Việc các ca sĩ trẻ, diễn viên trẻ đang nổi như cồn bỗng nhiên tạm gác sự nghiệp sang một bên để phục vụ quốc gia là chuyện xảy ra như cơm bữa tịa xứ sở kim chi.

Tuy nhiên, Son - Heung min vẫn có thể được ưu tiên nếu anh mang về vinh quang cho thể thao Hàn Quốc ở cấp độ quốc tế. Có thể lấy ví dụ như tiền vệ Ki Sung-yeung của Swansea. Năm 2012, tiền vệ này nằm trong đội hình tuyển Hàn Quốc giành HCĐ môn bóng đá nam tại Olympic London. Và anh được giảm thời gian phục vụ từ 21 tháng xuống còn chỉ 4 tuần.

Hay như Park Ji-sung của M.U trước đây cũng được miễn phục vụ trong quân đội vì từng giúp đội tuyển bóng đá nam nước này vào tới bán kết World Cup 2002.

LÊ THANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tien-dao-tottentham-co-the-phai-nghi-da-bong-de-di-bo-doi-596456.bld