Tiền đạo Karim Benzema giành danh hiệu Quả bóng vàng 2022

Benzema giành Quả bóng vàng 2022. Nguồn: Getty Images

Rạng sáng 18/10, Karim Benzema vượt qua các ứng cử viên nặng ký khác như Sadio Mane, Kevin De Bruyne và Robert Lewandowski để được vinh danh tại lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d'Or) 2022 do France Football tổ chức tại Nhà hát danh tiếng Chatelet ở Paris (Pháp).

Cụ thể, trung phong của Real Madrid xếp trên hai ứng viên sáng giá nhất là Sadio Mane và Kevin de Bruyne để giành giải thưởng danh giá này.

Đây là phần thưởng xứng đáng với Karim Benzema sau khi anh góp công lớn để giúp Real Madrid trải qua mùa giải 2021-2022 vô cùng ấn tượng. Chân sút sinh năm 1987 này ghi được 44 bàn và có 15 kiến tạo trên mọi đấu trường, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đoạt cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và Champions League.

Chân sút người Pháp chia sẻ: "Đây là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Nhiều cầu thủ cũng mong ước điều đó. Tôi cảm thấy rất vui vì đã giúp đỡ được các đồng đội của mình và tôi đang vô cùng hạnh phúc. Tôi luôn mơ danh hiệu này trong đầu. Sau tuổi 30, tham vọng đó vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi".

"Tôi luôn tận hưởng những gì mình có. Nếu tôi đoạt được Quả bóng vàng một lần, điều đó thật hoàn hảo. Nếu tôi có nó 2 hoặc 3 lần thì cảm giác cũng vậy. Bây giờ tôi phải tận hưởng điều này, nhưng tôi không được phép sa sút phong độ", Benzema nói thêm.

Năm nay, chủ nhân Quả bóng vàng được trao dựa trên thành tích cá nhân theo mùa giải gần nhất (mùa 2021-2022), chứ không phải năm dương lịch như mọi lần.

Một thay đổi khác của Quả bóng vàng 2022 là chỉ các đại diện của những nền bóng đá nằm trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA và top 50 đội tuyển quốc gia nữ, được tham gia bầu chọn. Tiêu chí bầu chọn dựa theo thành tích cá nhân, thành tích của tập thể và cuối cùng là điểm fair-play của cầu thủ.

Với việc Benzema được vinh danh, Benzema trở thành cầu thủ thứ 2 ngoài Lionel Messi và Cristiano Ronaldo giành được Quả bóng Vàng, sau trường hợp của Luka Modric năm 2018.

Benzema cùng các huyền thoại người Pháp giành Quả bóng vàng.

Anh cũng trở thành cầu thủ người Pháp đầu tiên sau 1/4 thế kỷ giành danh hiệu Quả bóng vàng. Lần gần đây nhất huyền thoại Pháp Zinedine Zidane đoạt Quả bóng vàng sau khi anh cùng đội tuyển Pháp đăng quang ngôi vô địch thế giới 1998.

Trước đó, những cầu thủ Pháp khác từng giành danh hiệu cao quý này gồm Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean Pierre Papin (1991).

Cùng với Benzema, đồng đội của anh ở Real Madrid là thủ môn Thibaut Courtois cũng giành chiến thắng ở giải thưởng Yashin Trophy (giải thưởng dành cho Thủ môn xuất sắc nhất).

Courtois là người nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League với những pha cản phá không tưởng để giúp “Kền kền trắng” lần thứ 14 bước lên đỉnh vinh quang ở giải đấu này.

Giải thưởng Kopa Trophy (Cầu thủ U21 xuất sắc nhất) được trao cho ngôi sao 18 tuổi Gavi của Barcelona.

Trong khi đó, giải thưởng Câu lạc bộ của năm thuộc về Manchester City, nhà vô địch Premier League 2021-22 và có 6 gương mặt trong đề cử rút gọn cho Quả bóng vàng.

Tiền đạo Sadio Mane được vinh danh ở hạng mục giải thưởng mang tên huyền thoại Socrates nhờ những đóng góp cho cộng đồng.

Giải thưởng Gerd Mueller dành cho tiền đạo ghi bàn tốt nhất ở cấp câu lạc bộ và tuyển quốc gia ở mùa trước thuộc về Robert Lewandowski.

Alexia Putellas lần thứ 2 giành Quả bóng vàng danh cho nữ. Nguồn: Getty Images

Ở hạng mục dành cho nữ, danh hiệu Quả bóng vàng dành thuộc về nữa cầu thủ Alexia Putellas thuộc CLB Barcelona.

Với thành tích này, Alexia Putellas trở thành cầu thủ đầu tiên có 2 lần liên tiếp nâng cao giải thưởng Quả bóng vàng. Mùa trước, cô giúp đội bóng xứ Catalan vô địch Tây Ban Nha và á quân Champions League. Hồi tháng 8 vừa qua, nữ chân sút 28 tuổi này cũng có lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Nữ cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/288207/tien-dao-karim-benzema-gianh-danh-hieu-qua-bong-vang-2022.html