Tiêm kích Tejas Mk 1A Ấn Độ đạt được cột mốc quan trọng

Dự án nghiên cứu chế tạo tiêm kích Tejas của Ấn Độ đang trải qua giai đoạn phát triển tích cực.

Tiêm kích Tejas Mk 1A của Ấn Độ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên kéo dài 18 phút trên không. Về mặt hình thức, phương tiện này có ký hiệu LCA, viết tắt của “máy bay chiến đấu hạng nhẹ”.

Tejas Mk 1A là phiên bản cải tiến từ thiết kế Tejas Mk 1 một chỗ ngồi, nó được phân biệt bởi sự hiện diện của radar điều khiển hỏa lực tối tân EL/M-2052 của Israel, đây là loại mảng pha quét chủ động (AESA).

Trên máy bay còn có các khí tài đối phó điện tử, trạm cảnh báo bức xạ, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, cũng như khả năng lắp đặt một thùng chứa khí tài treo dưới cánh, chịu trách nhiệm về chiến tranh điện tử.

"Thành công của chuyến bay đầu tiên này đặt nền tảng cho việc thử nghiệm và đánh giá nghiêm ngặt hơn nữa đối với Tejas Mk 1A, đảm bảo khả năng sẵn sàng nâng cao sức mạnh chiến đấu của Không quân Ấn Độ", tờ India Defence cho biết.

Nhìn lại sự phát triển của dự án Tejas, chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào năm 2001, tỷ lệ linh kiện nội địa trong chiếc chiến đấu cơ này đã dần tăng lên theo năm tháng.

Tính đến năm 2022, các bộ phận của Ấn Độ trong Tejas Mk 1 chiếm 59,7% về giá trị; vào thời điểm đó, New Delhi dự kiến hàm lượng các thành phần địa phương trong Tejas Mk 1A sẽ vượt quá 70% trong 4 năm tới.

Tổng cộng, Không quân Ấn Độ (IAF) có kế hoạch mua ít nhất 324 máy bay hoặc 18 phi đội Tejas (bao gồm cả những chiếc đã được giao) với tất cả các biến thể, bao gồm cả phiên bản Tejas Mark 2 nặng hơn hiện đang được phát triển.

Tuy vậy cũng có nhiều ý kiến cho rằng chương trình tiêm kích Tejas của Ấn Độ bị kéo dài quá mức, khiến chiếc máy bay đã lạc hậu ngay từ khi chưa hoàn thiện.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tiem-kich-tejas-mk-1a-an-do-dat-duoc-cot-moc-quan-trong-post677276.html