Tiêm kích F-15EX được Mỹ giao gấp cho Israel trong tình hình nóng?

Mỹ nhiều khả năng sẽ giao trước thời hạn các tiêm kích F-15EX cho Israel nhằm đáp ứng yêu cầu từ chiến trường.

Viễn cảnh Không quân Israel (IAF) nhận tiêm kích F-15EX tối tân từ Mỹ sẽ khiến Iran và các quốc gia Arab khác phải cảm thấy e ngại nếu định can thiệp vào cuộc xung đột giữa Nhà nước Do Thái với lực lượng vũ trang Hamas.

Vào đầu năm 2023, Bộ Quốc phòng Israel đã đưa ra yêu cầu chính thức để mua 25 máy bay chiến đấu Boeing F-15EX Eagle II từ Mỹ, ngoài ra đơn đặt hàng thậm chí có thể tăng gấp đôi.

Được biết IAF đã vận hành chiến đấu cơ F-15 Eagle - được sản xuất lần đầu bởi McDonnell Douglass trước khi công ty sáp nhập với "gã khổng lồ" hàng không vũ trụ Boeing kể từ năm 1977.

IAF có trong biên chế 84 chiếc F-15 thuộc các biến thể A/B/C/D/I. Đây là những tiêm kích 2 động cơ, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết có năng lực chiến đấu rất đáng gờm.

F-15 Eagle chính là một trong những chiến đấu cơ thành công nhất lịch sử, khi đã giành được hơn 100 chiến thắng và chưa từng hứng chịu tổn thất nào trong các trận không chiến cho đến nay.

Do IAF đã có kinh nghiệm vận hành F-15 từ rất lâu, nên hoàn toàn hợp lý khi Tel Aviv sẽ tìm cách để có thêm biến thể F-15EX Eagle II nâng cấp, hiện đang được thử nghiệm trong Không quân Mỹ (USAF).

Hiện tại có thông tin cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu gấp rút từ Tel Aviv, Mỹ sẽ bàn giao trước một số tiêm kích F-15EX cho Israel để tăng khả năng răn đe, số chiến đấu cơ này sẽ được rút ra ngay từ biên chế USAF.

F-15EX Eagle II là bản nâng cấp từ F-15C Eagle, nó kết hợp những khía cạnh tốt nhất của biến thể chiếm ưu thế trên không với trọng tải và tầm hoạt động của F-15E Strike Eagle.

F-15EX sẵn sàng đảm nhận vai trò ngăn chặn các cuộc tấn công sâu, trong khi các máy bay tàng hình như F-35I Adir sẽ thực hiện duy trì ưu thế trên không và trấn áp kẻ thù trong nhiệm vụ phòng không.

Để giúp Eagle II làm tốt nhiệm vụ này, các nhà thiết kế đã trang bị cho nó tải trọng lớn nhất so với bất kỳ máy bay chiến đấu tấn công nào - F-15EX có thể mang tới 12 tên lửa không đối không hoặc 13,6 tấn đạn dược, so với chỉ 2,7 tấn của F-35.

Hơn nữa, máy bay dự kiến sẽ phù hợp để mang tên lửa siêu thanh dài 7 m vẫn đang được phát triển, nó sẽ là chiếc tiêm kích chiến thuật duy nhất có thể làm được điều đó.

Mặc dù Eagle II không có khả năng tàng hình nhưng nó được bảo vệ bởi radar mảng pha quét điện tử chủ động tiên tiến, cũng như hệ thống cảnh báo thụ động để xác định các mối đe dọa sắp tới.

Trong Không quân Mỹ, Eagle II được chào hàng như một giải pháp thay thế hiệu quả về mặt chi phí sau khi ngừng sản xuất F-22 và sự chậm trễ trong việc giao F-35, đồng thời máy bay chiến đấu NGAD thế hệ tiếp theo vẫn đang trong giai đoạn thiết kế.

Bất chấp những tiến bộ lớn, F-15EX dự kiến không được USAF mua sắm với số lượng quá nhiều, nhưng nó có thể thực hiện vai trò phòng thủ nội địa hoặc hỗ trợ trên không trong môi trường ít cạnh tranh.

Tuy nhiên chiếc F-15EX rất phù hợp với một lực lượng không quân như Israel, khi Tel Aviv đang duy trì được ưu thế lớn về công nghệ so với các đối thủ xung quanh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tiem-kich-f-15ex-duoc-my-giao-gap-cho-israel-trong-tinh-hinh-nong-post556376.antd