Tích cực phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ở Phúc Đồng

Với đặc thù là phường có nhiều điểm nguy cơ nhiễm dịch sốt xuất huyết nên UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên (Hà Nội)đã thông qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết và những biện pháp phòng tránh.

Song song với công tác tuyên truyền, UBND phường đã vận động người dân dọn vệ sinh khu vực sinh hoạt công cộng trên địa bàn, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, đổ dầu thải xuống cống để diệt bọ gậy, lăng quăng (xem ảnh). Cùng với đó, tiến hành phun thuốc diệt muỗi, thực hiện việc thu gom rác thải tập trung, không để chai lọ, vật dụng trữ nước ngoài trời, đậy các bể chứa nước, không cho muỗi có môi trường sinh sản...

Chính từ việc làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ trong phòng, chống nên Phúc Đồng là một trong những phường gần như không có người bị mắc sốt xuất huyết.

Bài và ảnh: VŨ DUY (Phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tich-cuc-phong-chong-benh-sot-xuat-huyet-o-phuc-dong-515509