Tích cực hiến máu cứu người

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và phong trào hiến máu nhân đạo, mới đây, tại Công ty TNHH điện tử ASTIHà Nội (KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội), BCH công đoàn Công ty TNHH điện tử ASTI Hà Nội và BCH công đoàn Công ty TNHH Katolec Việt Nam đã phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chứcNgày hội hiến máu nhân đạo năm 2017.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Ngày hội hiến máu nhân đạo được Công đoàn Công ty TNHH điện tử ASTI và Công đoàn Công ty TNHH Katolec Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia, hiến máu cứu người của CNLĐ trong hai Công ty nói riêng, CNLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Hà Nội nói chung.

Với ý nghĩa nhân văn cao cả đó, những Ngày hội hiến máu nhân đạo do Công đoàn Công ty TNHH điện tử ASTI và Công đoàn Công ty TNHH Katolec Việt Nam phối hợp tổ chức luôn thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên, CNLĐ thuộc hai Công ty.

Trong “Ngày hội hiến máu nhân đạo” năm nay, đông đảo cán bộ, nhân viên, CNLĐ của hai công ty đã có mặt từ rất sớm, hào hứng với công tác chuẩn bị, đăng ký và làm các thủ tục cần thiết trước khi hiến máu. Không ít người trong số họ đã tham gia hiến máu nhiều lần.

Nhiều công nhân chia sẻ, qua các phương tiện thông tin đại chúng và nhất là được sự tuyên truyền của tổ chức công đoàn, họ đã hiểu được tình trạng khan hiếm máu và giá trị của những giọt máu quý đến mức nào đối với sự sống của người bệnh đồng thời cũng thấm thía sâu sắc ý nghĩa nhân văn cao cả của việc hiến máu cứu người.Chính vì vậy, các công nhân rất hào hứng, phấn khởi khi tham gia hiến máu vì đã thể hiện được tình cảm và trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Đáng nói, không chỉ các CNLĐ tham gia hiến máu, mà các cán bộ công đoàn cũng phát huy vai trò gương mẫu, hăng hái, tích cực trực tiếp hiến máu. Điển hình như Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử ASTI Nguyễn Đức Nhân. Không chỉ quan tâm chỉ đạo, sát sao đôn đốc cũng như trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo tại Công ty; tích cực tuyên truyền, vận động để cán bộ, đoàn viên, CNLĐ trong Công ty hiểu ý nghĩa của việc hiến máu và cùng hăng hái đăng ký tham gia, anh Nguyễn Đức Nhân còn trực tiếp đăng ký tham gia hiến máu.

“Chỉ vài giọt máu “cho” đi của mình là đã có thể mang lại được sự sống cho những người bệnh đang trong cơn nguy kịch, làm sao mình lại chần chừ?. Tôi sẽ tích cực hơn nữa trong công tác tổ chức các Ngày hội hiến máu nhân đạo, đồng thời tuyên truyền, vận động thêm bạn bè gia đình, người thân, đồng nghiệp, đông đảo CNLĐ cùng tham gia vào việc làm có ý nghĩa này nếu có dịp và bản thân cũng sẽ tiếp tục trực tiếp hiến máu khi có cơ hội”- anh Nhân khẳng định

Với tinh thần tích cực, tình nguyện, kết thúc Ngày hội, đã có 170 CNLĐ tham gia hiến 170 đơn vị máu.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội Nguyễn Đức Nhân cho biết, dự kiến Ngày hội hiến máu nhân đạo sẽ được Công đoàn công ty định kỳ tổ chức hàng năm, nhằm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ công ty TNHH điện tử Asti Hà Nội, công ty TNHH Katolec Việt Nam nói riêng, CNLĐ trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nói chung đối với cộng đồng và xã hội.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tich-cuc-hien-mau-cuu-nguoi-54096.html