Thụy Sĩ từ chối cung cấp gần 100 xe tăng cho Ukraine

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ gần đây đã bác bỏ yêu cầu từ công ty quốc phòng Ruag AG về việc xuất khẩu 96 chiếc xe tăng Leopard 1A5 sang Ukraine.

Trang quân sự Defence Blog dẫn thông cáo từ Chính phủ Thụy Sĩ viết rằng, động thái bác bỏ yêu cầu trên được “thúc đẩy bởi lập trường trung lập của nước này”.

Một chiếc xe tăng Leopard 1. Ảnh: Defence Blog

“Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ vào ngày 28/6 đã bác bỏ yêu cầu của công ty công nghiệp quốc phòng Ruag AG liên quan tới việc xuất khẩu 96 chiếc xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine, bởi điều này không phù hợp với luật hiện hành. Do vậy, hội đồng đã nghiêng về việc ưu tiên cho những cam kết của Thụy Sĩ dưới tư cách là một quốc gia trung lập”, thông cáo viết.

Theo Defence Blog, số xe tăng Leopard 1 mà công ty Ruag AG sở hữu đang nằm ở Italia. Trong trường hợp được phê chuẩn, 96 chiếc xe tăng này sẽ được gửi sang Đức để tân trang lại trước khi chuyển cho Ukraine.

Chính quyền Ukraine tới nay chưa đưa ra bình luận về quyết định trên của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ.

Ukraine công bố số người thiệt mạng trong vụ vỡ đập Kakhovka

Hãng thông tấn CNN hôm nay (29/6) dẫn thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, có hơn 100 dân thường đã thiệt mạng trong vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka tại tỉnh Kherson đầu tháng này. “Riêng trong hai ngày 24-25/6, chúng tôi đã tìm thấy hơn 60 thi thể”.

Trước đó, Đập thủy điện Kakhovka nằm ở tỉnh Kherson, Ukraine đã bị vỡ vào sáng 6/6. Chính quyền Kiev sau đó đã điều động nhân lực tới 11 khu vực nằm ở vùng hạ lưu sông Dnieper để sơ tán người dân tới nơi an toàn, đồng thời cáo buộc quân đội Nga đã cho nổ con đập.

Tuy nhiên, quan chức Vladimir Leontyev do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kherson lại tuyên bố chính phía Ukraine đã phá đập thủy điện thông qua một cuộc tấn công, đồng thời gọi đây là hành động khủng bố.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thuy-si-tu-choi-cung-cap-gan-100-xe-tang-cho-ukraine-2159873.html