Thủy điện trên sông Ba xả lũ dồn dập

Hiện nhiều vùng ở hạ lưu sông Ba đã bị ngập và sẽ bị ngập sâu nếu các thủy điện tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn rơi vào thời điểm đỉnh triều vào trưa nay.

Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay (3-11), ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết hiện thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng lớn, 4.900m3/giây. Hiện một số vùng thuộc hạ lưu sông Ba như Hòa Thành (huyện Đông Hòa), Hòa An (huyện Phú Hòa) đã bị ngập. "Với lượng mưa từ đêm qua đến giờ trên địa bàn lớn, cùng với việc xả lũ dồn từ các thủy điện trên thượng nguồn sông Ba đổ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ trong khi thủy điện này không có hồ chứa riêng thì khả năng Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ còn phải xả lũ với lưu lượng lớn hơn" - ông Thế nhìn nhận.

Thủy điện xả lũ, nước sông Ba đang lên nhanh

Theo phân tích của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế, dự báo đỉnh triều sẽ rơi vào khoảng trưa nay. Nếu thủy điện tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn, lên khoảng 6.000m3/giây, nước sẽ không kịp thoát ra biển thì TP Tuy Hòa sẽ bị ngập. "Hiện chúng tôi đang chỉ đạo Thủy điện Sông Ba Hạ cố gắng giữ, xả với lưu lượng thấp, chờ qua thời điểm đỉnh triều để tránh thành phố bị ngập" - ông Thế nói thêm.

Theo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ,Thủy điện Sông Ba Hạ là thủy điện cuối cùng của bậc thang thủy điện trên Sông Ba nên phải gánh một lượng nước xả lũ lớn từ các thủy điện trên thượng nguồn sông Ba. Hiện các thủy điện thượng nguồn sông Ba như An Khê-Kanak, Krông H'Năng đang xả lũ nên lưu lượng nước về hồ Thủy điện Sông Ba Hạ rất lớn, khoảng 6.000m3/giây. Chỉ riêng Thủy điện Krông H'Năng đang xả lũ với lưu lượng 1.000m3/giây.

Hồng Ánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thuy-dien-tren-song-ba-xa-lu-don-dap-20161103075417293.htm