Thụy Điển thực hiện hoạt động lịch sử ngay sau khi gia nhập NATO

Mới đây hai phi vụ trinh sát gần biên giới đã được thực hiện bởi lực lượng Không quân Thụy Điển.

Theo thông báo, nhiệm vụ đầu tiên được thực hiện trên Biển Baltic thông qua máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm Saab 340 AEW&C (số đăng ký 100003). Loại phi cơ này được trang bị hệ thống radar mạnh mẽ có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không và mặt nước ở khoảng cách xa.

Nhiệm vụ thứ hai được thực hiện bởi một chiếc Gulfstream S102B (số đăng ký 102002), bay qua lãnh thổ Ba Lan, phía Nam vùng đất Kaliningrad của Nga và gần biên giới với Belarus.

Gulfstream S102B sử dụng khung gầm máy bay phản lực thương mại Gulfstream IV được sửa đổi để thu thập tín hiệu tình báo (SIGINT). Nó được trang bị nhiều cảm biến khác nhau để chặn và phân tích thông tin liên lạc cũng như nhiều loại tín hiệu điện tử khác.

Hoạt động trên của Không quân Thụy Điển rất có thể nhằm mục đích thu thập thông tin tình báo về hoạt động quân sự của Nga trong khu vực.

Mặc dù nhiệm vụ như vậy không phải lần đầu tiên được ghi lại, nhưng chúng mang một ý nghĩa đặc biệt, có thể gọi là lịch sử, khi diễn ra ngay sau khi Thụy Điển chính thức gia nhập NATO.

Máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm Saab 340 do Thụy Điển chế tạo.

Bên cạnh đó, trong cuộc tập trận quy mô lớn Nordic Response 2024 của NATO, bắt đầu vào ngày 4 tháng 3 và sẽ kéo dài gần hai tuần, hơn 20.000 binh sĩ từ 13 quốc gia đang luyện tập bảo vệ lãnh thổ các nước thành viên nằm ở phía Bắc liên minh và “săn tìm tàu ngầm đối phương”.

Khoa mục huấn luyện nói trên đang được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Na Uy, tại các khu vực phía Bắc Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Nordic Response 2024 là một phần của cuộc tập trận thậm chí còn lớn hơn mang tên Steadfast Defender 24, có quy mô lớn nhất từng được NATO tiến hành trong nhiều thập kỷ.

Sự kiện trên có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ và dự kiến kéo dài vài tháng. Mục tiêu chính là thể hiện khả năng bảo vệ lãnh thổ của NATO, cho đến tận biên giới giáp Nga.

Cuộc tập trận Nordic Response 2024 nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của các quốc gia Bắc Âu đối với hoạt động phòng thủ của NATO, khi tập trung vào việc cải thiện khả năng tương tác giữa những thành viên phía Bắc với phía Nam.

90 nghìn binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Theo Avia-pro

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thuy-dien-thuc-hien-hoat-dong-lich-su-ngay-sau-khi-gia-nhap-nato-post674843.html