Thụy Điển hợp tác với Ấn Độ phát triển tên lửa tầm ngắn

Tập đoàn SAAB Group Thụy Điển và Viện tự động hóa Ashok Leyland Ấn Độ đã phối hợp tham gia chương trình nghiên quốc phòng SRSAM của Ấn Độ, trong đề án Tên lửa "đất-đối-không " tầm ngắn, có tên SAM BAMSE SRSAM. Trong đó kết hợp hệ thống tên lửa Saab trên nền tảng cơ động , dẫn động, của Ashok Leyland.

Hệ thống tên lửa BAMSE

Đại diện Indian Head cho biết " mối quan hệ liên minh hai công ty kỹ thuật lớn với công nghệ tiên tiến có thể đáp ứng đầy đủ những mong muốn của quân đội Ấn Độ”. Việc cung cấp hệ thống tên lửa BAMSE rất tối ưu, phù hợp tất cả các xe địa hình của Ashok Leyland.

Sự cần thiết về tính cơ động, cho các đơn vị phòng không là cấp thiết, trong bảo toàn lực lượng thời kỳ đầu chiến tranh. Nó càng cần thiết cho chiến thuật phục kích, xuất hiện bất ngờ của lực lượng phòng không tầm ngắn, đến tầm trung, tại các địa bàn trọng điểm và “yếu địa”. Nó còn đáp ứng cho việc kiểm soát tầng không cho lực lượng binh chủng hợp thành, cả trong hành tiến và tác chiến tấn công, phòng ngự.

BAMSE SRSAM cho phép tác chiến trong mọi thời tiết, đa mục đích. Hệ thống tên lửa có thể được triển khai để bảo vệ mục tiêu, căn cứ cố dịnh và di động.

Ashok Leyland sẽ cung cấp xe việt dã. Tất cả các hệ thống con trong SRSAM đặt trênmột chiếc xe tải, đa địa hình Ashok Leyland, Super-Stallion 8 × 8, có thể làm việc trên tất cả các loại địa hình trong mọi điều kiện thời tiết. Ashok Leyland có một hồ sơ thống kê, theo dõi rộng rãi nhiều tình huống cơ động của lực lượng vũ trang Ấn Độ trong hơn ba thập kỷ. Super-Stallion 8 × 8 sẽ có thể cung cấp tốt nhất và tin cậy khi xuất hiện các tình huống cơ động, trên mọi địa hình.

Hệ thống SRSAM bao gồm một trạm radar 3D giám sát, hiệu quả cao, với anten dạng “hươu cao cổ” AMB. Kết nối với hệ thống MCC (Trung tâm điều khiển, kiểm soát tên lửa), để chỉ huy phòng không trong dải tầm ngắn và tầm trung. Trên bệ phóng 2 dàn, có tới 6 đạn sẵn sàng phóng. Thời gian nạp đạn (pha-2) cho cả sáu tên lửa chỉ ít hơn năm phút. Tất cả hệ thống đều đặt trên 1 xe tải hạng nặng.

Tính năng của tên lửa , sát thương trong 20 km. Sử dụng hệ thống dẫn đường tự động (ACLOS), tích hợp vào radar kênh điều khiển tên lửa. BAMSE SRSAM sử dụng nhiều tần số khác nhau. Đạn nổ kiểu tích xung, phân mảnh.

BAMSE SRSAM có thể bắn các loại mục tiêu như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận tải, máy bay trực thăng vận chuyển và bom (có) dẫn đường.

Trong hệ thống điều khiển BAMSE MCC còn xây dựng hệ thống luyện tập mô phỏng, cho phép đào tạo cơ bản và đào tạo phối hợp kíp bắn, sử dụng kịch bản tự nhiên và kịch bản “máy tính dựng sẵn” nâng cao trình độ xạ kích cho nhiều kíp bắn.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/thuy-dien-hop-tac-voi-an-do-phat-trien-ten-lua-tam-ngan-451611.html