Thủy điện Hố Hô bị lập biên bản vi phạm hành chính vì nhiều lỗi

Làm việc với nhà máy thủy điện Hố Hô phát hiện ra nhiều sai phạm, Bộ Tài nguyên và môi trường đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với nhà máy này.

Thủy điện Hố Hô bị lập biên bản vi phạm hành chính vì nhiều lỗi

Ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, đoàn công tác của Bộ TN&MT cùng đại diện huyện này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhà máy thủy điện Hố Hô (đóng trên địa bàn giáp ranh 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Cụ thể, đoàn công tác Bộ TN&MT đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước với nhà máy thủy điện Hố Hô.

Sau khi để xảy ra sự việc xả lũ làm hàng nghìn hộ dân chìm ngập, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng đoàn công tác của Bộ Công thương và đoàn công tác Bộ TN&MT về làm việc trực tiếp với nhà máy thủy điện Hố Hô để làm rõ trách nhiệm.

Đoàn này kết luận, nhà máy đã không xây dựng kế hoạch điều tiết hàng năm của hồ chứa theo quy định; không thực hiện chế độ thông báo, báo cáo liên quan đến vận hành công trình. Đồng thời, thực hiện không đúng quy định về việc quan trắc, giám sát, tài nguyên nước.

Biên bản cũng nêu rõ nhà máy thủy điện Hố Hô không thực hiện vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau công trình; không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày 15/12 hàng năm theo quy định.

Sau khi làm rõ những sai phạm trên, Đoàn công tác Bộ TN&MT đã yêu cầu Công ty Hồ Bốn (đơn vị chủ quản) phải có văn bản giải trình gửi Bộ TN&MT và chấm dứt ngay những hành vi vi phạm trên.

Mưa to cùng với thủy điện xả lũ, hàng nghìn hộ dân phải lênh trên trên nước lũ trong cảnh đói khổ.

Trước đó vào chiều tối 14/10, trên địa bàn Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa lớn. Do nước đổ về hồ lớn nên phía nhà máy thủy điện Hố Hô đã nâng bổng 3 cửa van xả tràn ở mức 1800m3/s.

Mưa lớn kết hợp với việc xả lũ lớn của thủy điện đã khiến hàng nghìn hộ dân vùng hạ du huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và các vùng lân cận đã bị ngập lụt nặng nề, nhiều tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra khiến dư luận bức xúc. Ngay sau đó đoàn công tác của Bộ TN&MT và Bộ Công thương đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc đã quy rõ trách nhiệm của nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ khiến hàng nghìn hộ dân ngập trong lũ.

Hiện trên địa bàn đã ngừng mưa, nhà máy thủy điện Hố Hô đã ngừng xả.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/thuy-dien-ho-ho-bi-lap-bien-ban-vi-pham-hanh-chinh-vi-nhieu-loi-20161022083209139.htm