Thường Xuân – Thanh Hóa: Hơn 500 sổ đỏ “bay” theo lời hứa tiền tỷ?

Đến nay, sau hơn 3 tháng- dự án trồng cây Paulownia ( cây Hông ) của Cty Anh Thôi ở huyện Thường Xuân – tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có động tĩnh gì. Người dân thì chưa nhận được bất kỳ khoản tiền cho vay hoặc hỗ trợ nào từ doanh nghiệp, mà lời hứa hão lên đến hàng tỷ đồng. Ngược lại, sổ đỏ của khoảng hơn 500 hộ dân có nguy cơ bị mất.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng trong tỉnh, đầu tháng 5/2009, Công ty TNHH Anh Thôi xuống địa bàn các xã trong huyện Thường Xuân khảo sát tình hình trồng rừng của các hộ dân và triển khai dự án trồng cây Paulownia. Để triển khai dự án này, phía Công ty đề nghị các hộ dân giao nộp Sổ đỏ (Giấy CNQSD đất rừng) và hứa sẽ được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất 50 triệu đồng/ha. Sau khi nghe thông tin về dự án, nhiều người dân ở các xã Xuân Lộc, Xuân Thắng, Xuân Lẹ, Luận Khê đã giao nộp sổ đỏ cho doanh nghiệp để nhận được tiền hỗ trợ dự án trồng rừng... Theo tìm hiểu của chúng tôi: Nguồn cơn của sự việc là tháng 10/2008, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn chỉ đạo giao Sở NN&PTNT xem xét đề nghị của Công ty TNHH Anh Thôi về việc đầu tư trồng rừng kinh tế tại một số huyện trên địa bàn tỉnh. Đến tháng 3/2009, Sở này đã có giấy giới thiệu Công ty Anh Thôi đến một số huyện như Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân để đầu tư trồng rừng kinh tế. Chính vì sự giới thiệu của hai cơ quan này mà sau khi Cty Anh Thôi xuống làm việc, UBND huyện Thường Xuân đã nhất trí và chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành chức năng tạo điều kiện phối hợp để doanh nghiệp về địa phương khảo sát đất lâm nghiệp, lập dự án trồng rừng kinh tế (không chỉ đạo các hộ nộp sổ đỏ cho Cty Anh Thôi để vay vốn trồng rừng). Nhưng khi xuống đến xã, Cty Anh Thôi đã không thực hiện theo đúng nội dung đã thống nhất với huyện, đã tự ý thu giấy chứng nhận QSD đất của các hộ dân và nói là để làm dự án vay vốn trồng rừng. Do sự mất cảnh giác của chính quyền xã, các thôn và người dân, đến nay có khoảng 500 hộ đã giao sổ đỏ cho công ty này. Sau nhiều tháng, mãi đến khi các Đại biểu HĐND huyện đi tiếp xúc cử tri ở các xã nghe phản ánh sự việc trên, lãnh đạo huyện mới biết! UBND huyện Thường Xuân đã cử cán bộ xác minh và có công văn đề nghị Cty Anh Thôi trả lại sổ đỏ của người dân. Cty này đã đồng ý trả lại sổ đỏ nhưng giữ lại bản sao công chứng. Đồng thời huyện cũng đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh, Sở NN&PTNT và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Việc có dấu hiệu lừa đảo để thu sổ đỏ của dân, không chỉ xảy ra ở huyện Thường Xuân, mà trên nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa.UBND tỉnh Thanh Hóa cần có biện pháp kịp thời giải quyết, để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra với nông dân. Trung Ngôn Có dấu hiệu lừa đảo Cục Nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã có Công văn ngày 11-5-2009, gửi các Sở Nông nghiệp thuộc các tỉnh đề nghị cho dừng ngay việc triển khai các dự án “nộp sổ đỏ vay tiền” này. Theo công văn này, thời gian gần đây, Cục đã nhận được một số thông tin phản ánh, hiện đang có một số C.ty TNHH đã và đang tiếp cận với các DN tư nhân ở địa phương để ký kết hợp đồng liên doanh liên kết, lập dự án đầu tư trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn vay rất lớn có nguồn vốn vay rất lớn từ các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, có tên là “Dự án phát quang”. Và hiện tại đã có nhiều DN ký hợp đồng liên doanh liên kết, cung cấp tài liệu về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, giao Sổ đỏ đồng thời ủy quyền cho công ty TNHH đứng ra lập dự án và ký hợp đồng vay vốn... Vì vậy, Cục Nông nghiệp khuyến cáo, hiện Bộ NN&PTNT không quản lý điều hành dự án nào như vậy; hoạt động của các công ty TNHH như đã nêu ở trên đây có dấu hiệu lừa đảo về kinh tế, và đề nghị các Sở NN&PTNT phải báo cáo với UBND tỉnh đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong tỉnh biết, để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng ngừa các hoạt động lừa đảo, tránh thiệt hại về kinh tế cho các DN.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=18871