Thượng tướng Vũ Hải Sản: Thi công phải khoa học, chất lượng, đúng tiến độ

Sáng 5-3, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, chủ trì làm việc với các cơ quan và doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng tham gia thi công các dự án công trình trọng điểm.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng về tình hình triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải tại buổi làm việc, hiện nay có 5 doanh nghiệp Quân đội gồm: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; Tổng công ty 319; Tổng công ty ACC; Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô; Tổng công ty Thành An thực hiện thi công các gói thầu đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và các dự án đường cao tốc khác với tổng giá trị hợp đồng 35.020 tỷ đồng.

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, các doanh nghiệp đã tập trung huy động mọi nguồn lực tổ chức triển khai bảo đảm chất lượng, cơ bản đáp ứng tiến độ của dự án. Tiêu biểu như Tổng công ty 319 đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ hợp đồng đã cam kết với chủ đầu tư. Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp thực hiện nhiều hướng thi công xuyên Tết theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.

Tính đến hết tháng 2-2024, giá trị sản lượng thực hiện các dự án đạt 8.823 tỷ đồng; giá trị đã nghiệm thu A-B đạt 7.302 tỷ đồng; giá trị đã thanh toán gần 7.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo về tiến độ thực hiện các gói thầu, dự án. Theo đó, cơ bản các doanh nghiệp đã thực hiện tốt và bảo đảm yêu cầu của chủ đầu tư. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai thi công xây dựng các gói thầu, dự án, như: Khó khăn về bảo đảm vốn thi công, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; vướng mắc về nguồn vật liệu; một số định mức chưa phù hợp với thực tế thi công…

Lãnh đạo Tổng công ty Thành An phát biểu tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai các gói thầu, dự án đạt được nhiều kết quả khích lệ. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp cần quán triệt rõ đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm và xác định quyết tâm, khắc phục khó khăn, bám sát quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, đồng thời thực hiện tốt chức năng “đội quân sản xuất”, “vượt nắng, thắng mưa” tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các công trình.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, điều tiết nguồn vật liệu cũng như tìm kiếm nguồn vật liệu đáp ứng nhu cầu thi công…

Thượng tướng Vũ Hải Sản mong muốn các doanh nghiệp đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực để cùng hoàn thành nhiệm vụ; quan tâm chăm lo đời sống, giải quyết tốt chế độ, chính sách cho người lao động; chú ý thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đúng quy định của pháp luật…

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-vu-hai-san-thi-cong-phai-khoa-hoc-chat-luong-dung-tien-do-767454