Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan của Tổng cục Hậu cần

Sáng 24-11, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần; các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần: Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường; Thiếu tướng Hà Như Lợi; Đại tá Nguyễn Trọng Thiện; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần…

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết do Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần trình bày tại hội nghị đánh giá: Hơn 20 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, các nghị định của Chính phủ và văn bản liên quan, hướng dẫn thi hành Luật. Tổng cục đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Luật; nhận thức, trách nhiệm của các đối tượng trong Tổng cục về Luật Sĩ quan ngày càng được nâng cao.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng với đó, từng cấp ủy trong Đảng bộ Tổng cục đã cụ thể hóa các quy định của Luật Sĩ quan thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quy chế, quy định phù hợp; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện, sát với thực tiễn, nhiệm vụ. Việc bố trí sắp xếp, điều động, bổ nhiệm sĩ quan vào các chức vụ, chức danh được thực hiện theo đúng biểu tổ chức biên chế và thông tư của Bộ Quốc phòng. Đội ngũ sĩ quan của Tổng cục đến nay cơ bản có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên; có ý thức trách nhiệm cao, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và phương pháp, tác phong công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. So với năm 1999, tỷ lệ sĩ quan có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tăng 10,5%, đạt 95,61%...

Trung tướng Đỗ Văn Thiện chủ trì hội nghị.

Qua nghe báo cáo trung tâm, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp, bổ sung nhiều ý kiến chất lượng, tập trung đánh giá kết quả đạt được và nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Sĩ quan; chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm của cơ quan, đơn vị mình; kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Luật trong thời gian tới. Có ý kiến đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng, bảo đảm phù hợp với tính chất nhiệm vụ; bổ sung quy định về chế độ phụ cấp chức vụ đối với sĩ quan kiêm nhiệm nhiều chức vụ; bổ sung quy định nâng lương cho sĩ quan đã giữ cấp bậc quân hàm cao hơn cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đảm nhiệm…

Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Tổng cục Hậu cần thời gian qua; nhất trí với đánh giá, kiến nghị, đề xuất và ý kiến tham luận tại hội nghị; đánh giá công tác chuẩn bị hội nghị của Tổng cục hết sức chu đáo, khoa học, bài bản. Trên cơ sở các ý kiến tham luận tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao đổi, làm rõ một số nội dung; chia sẻ với những khó khăn, bất cập nảy sinh trong thực tiễn triển khai thực hiện; khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ kiến nghị, đề xuất tại hội nghị để báo cáo lên cấp trên xem xét.

Quang cảnh hội nghị.

Từ những kết quả đạt được, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ nói chung, xây dựng đội ngũ sĩ quan nói riêng. Tiếp tục phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên (bí thư cấp ủy), người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện Luật Sĩ quan; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, học tập Luật Sĩ quan và các văn bản liên quan.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thời gian qua.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục cần tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế trong bố trí sắp xếp, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt quân hàm, nâng lương và giải quyết chế độ chính sách đối với sĩ quan; nâng cao chất lượng công tác dự bị động viên, xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ sĩ quan của Tổng cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có kiến thức, năng lực toàn diện, tư duy sâu sắc, tác phong khoa học, thực sự mẫu mực về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-phung-si-tan-du-hoi-nghi-tong-ket-thuc-hien-luat-si-quan-cua-tong-cuc-hau-can-752796