Thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng gặp gỡ học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

GD&TĐ - Chiều ngày 16/8, Thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức buổi gặp gỡ những học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Đến dự buổi gặp gỡ có ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết BCH trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Giám đốc Sở GD-ĐT; NGND Lâm Es, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng phụ huynh và 28 học sinh đạt điểm cao trao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Tại buổi gặp gỡ, ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng đã báo cáo đánh giá kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả kỳ thi, tỉnh Sóc Trăng có 7.563/7.672 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT(đạt tỉ lệ 98,58%), trong đó hệ giáo dục phổ thông đạt 99,55%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 87,83%. Có 21 trường có học sinh đỗ tốt nghiệp 100%.

So sánh với các tỉnh khu vực ĐBSCL thì Sóc Trăng xếp dưới 5 tỉnh là Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, xếp trên 7 tỉnh gồm Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.. Tính riêng giáo dục phổ thông thì Sóc Trăng xếp dưới 5 tỉnh gồm Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Tiền Giang.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính theo điểm trung bình của các bài thi thì tỉnh Sóc Trăng xếp hạng cuối của ĐBSCL khi chỉ có 44,4% học sinh đạt điểm trung bình trở lên. Trong đó môn tiếng Anh là môn đạt tỉ lệ thấp nhất, chỉ có 1.392/7.300 học sinh có số điểm trên trung bình, đạt tỉ lệ 18,77% (năm học 2015-2016 tỉ lệ môn này là 21,1%).

Kết quả tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng năm 2017 (đợt 1), toàn tỉnh có 2.111 thí sinh trúng tuyển, đạt tỉ lệ 40,7% (trong đó đại học là 1.733, cao đẳng 378). Có 3 học sinh được tuyển thẳng váo đại học; có 420 em đạt điểm từ 24 trở lên, trong đó có 212 em đạt 24 điểm trở lên (năm 2016 chỉ có 22 em), 120 em đạt 25 điểm trở lên (năm 2016 có 10 em), 60 em đạt 26 điểm trở lên (năm 2016 4 em) và 28 em đạt 27 điểm trở lên (năm 2016 không có).

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng đã biểu dương, đánh giá cao thành tích mà các em học sinh đã đạt được. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị các em học sinh của tỉnh hãy cố gắng hơn nữa để đạt thành tích cao trong học tập, tạo được “thương hiệu” cho bản thân để sau này ra đời phục vụ có hiệu quả cho đất nước, cho nhân dân, cho quê hương.

Với ngành giáo dục Sóc Trăng, Bí thư tỉnh ủy đề nghị có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, số học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi nhiều hơn. Đặc biệt với môn tiếng Anh, tỉ lệ trên trung bình năm 2017 là quá thấp, Bí thư tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ giáo viên làm sao có được những giáo viên giỏi để giảng dạy cho học sinh tỉnh nhà đạt chất lượng môn tiếng Anh cao hơn.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng trao tặng các em phần quà động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em, mỗi phần quà là 2 triệu đồng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thuong-truc-tinh-uy-soc-trang-gap-go-hoc-sinh-dat-diem-cao-trong-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-3679158-c.html