THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 'TẾT ẤM CHO EM - HỘI CHỢ TẾT 0 ĐỒNG'

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Thanh Hóa, sáng 21/1, tại xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và UBND huyện Cẩm Thủy tổ chức Chương trình 'Tết ấm cho em – Hội chợ Tết 0 đồng'.

Tham gia Chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Pháp luật, Xã hội; Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Chương trình

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ, việc tổ chức Chương trình thể hiện sự quan tâm của Thường trực Hội đồng Dân tộc và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số; đem đến cho trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cái Tết đầm ấm trong sự yêu thương của cộng đồng, xã hội; đồng thời, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, xã hội và các doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình được triển khai trong khoảng thời gian ngắn, chưa đến một tháng nhưng đã nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ từ hơn 60 tổ chức, đơn vị, cá nhân với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra. Chương trình cũng ghi nhận có 370 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà và tiền mặt bao gồm: 20 trẻ em được nhận xe đạp và 350 trẻ em được trao tặng 500 nghìn đồng tiền mặt. Cả 370 trẻ em đều được nhận thêm 1 bao lì xì đựng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng để mua sản phẩm tại các gian hàng với 5 nhóm sản phẩm về giáo dục (sách vở, balo, đồ dùng học tập), về dinh dưỡng (sữa, gạo, đường, dầu ăn, mỳ, phở, bánh kẹo, thực phẩm ăn dặm cho trẻ), về đồ dùng sinh hoạt (áo dài, quần áo, giày dép, dụng cụ nhà bếp), về y tế (siro bổ não, các loại vitamin, cốm canxi, sản phẩm y tế khác cho trẻ em), các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em và nhiều món ăn quà tặng khác.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân tại Hội chợ Tết 0 đồng

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng tặng 100 học bổng học tiếng Anh trực tuyến, mỗi học bổng trị giá 5.000.000 đồng và 200 phần mềm bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng, mỗi phần mềm trị giá 680.000 đồng. Ban Tổ chức cũng bố trí gian hàng cắt tóc, cắt móng tay, khám bệnh miễn phí cho trẻ em và tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho nhân dân địa phương.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, đạt được kết quả này đó là sự đồng hành của các đơn vị, các cá nhân, các doanh nghiệp. Đặc biệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gửi 50 triệu đồng tặng Quỹ khuyến học huyện Cẩm Thủy; Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tặng Quỹ khuyến học huyện Cẩm Thủy 400 triệu đồng. Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo trực tuyến Hamia đã hỗ trợ học bổng học tiếng Anh trực tuyến và phần mềm bảo vệ an toàn trẻ em trên môi trường mạng trị giá trên 600 triệu đồng. Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã cống hiến cho trẻ em và nhân dân huyện Cẩm Thủy món ăn tinh thần vô giá.

"Sự hỗ trợ này là những việc làm thiết thực, góp phần tạo động lực cho các cháu học sinh vươn lên, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tích trong học tập, cũng như chia sẻ yêu thương, giúp các gia đình có thêm lương thực, nhu yếu phẩm để đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp tình người và có thêm động lực vượt qua khó khăn".

Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khẳng định, Chương trình “Tết ấm cho em – Hội chợ Tết 0 đồng” là việc làm hết sức nhân văn và ý nghĩa, là hoạt động phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam và cũng là dịp để trẻ em được mạnh dạn tham gia các hoạt động cộng đồng, lựa chọn những món quà theo sở thích, thực hiện quyền trẻ em của mình và có điều kiện học tập tốt hơn.

Dịp này cũng là cơ hội để các gia đình được gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hộ, nuôi dạy con cái, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và cũng là cơ hội gặp và thông tin những vấn đề quan tâm với đại biểu dân cử…

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc mong rằng những hoạt động ý nghĩa như Chương trình sẽ tiếp tục được duy trì và triển khai để tình yêu thương và lòng nhân ái được lan tỏa sâu rộng đến những hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trao biển tượng trưng 50 triệu đồng của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng Quỹ khuyến học huyện Cẩm Thủy

Tại Chương trình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trao trao biển tượng trưng: 50 triệu đồng của nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng Quỹ khuyến học của huyện Cẩm Thủy; 400 triệu đồng của Vietcombank tặng Quỹ khuyến học của huyện Cẩm Thủy; 20 triệu đồng tặng Quỹ khuyến học xã Cẩm Phú; 1.733 triệu đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy; trao tặng bằng khen vinh danh các doanh nghiệp đã đồng hành với chương trình.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao biển tượng trưng của Vietcombank tặng Quỹ khuyến học của huyện Cẩm Thủy 400 triệu đồng

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao 20 triệu đồng tặng Quỹ khuyến học xã Cẩm Phú

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa trao biển tượng trưng 1.733 triệu đồng tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tặng lãnh đạo huyện Cẩm Thủy

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=84237