Thương hiệu điều Việt PSL Cashew ghi dấu ấn tại Gulfood 2024

Người tiêu dùng Dubai và các doanh nghiệp dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn hàng đầu thế giới Gulfood 2024 vô cùng ấn tượng trước loạt sản phẩm hạt điều nhân, điều rang muối, điều cay, bơ điều… của thương hiệu PSL Cashew đến từ Việt Nam.

Đội ngũ PSL Cashew tại Gulfood 2024

Gulfood 2024 là sự kiện lớn hàng đầu thế giới trong ngành thực phẩm và đồ uống, diễn ra từ ngày 19 - 23/02 tại trung tâm thương mại quốc tế Dubai. Với quy mô trên 5500 gian hàng từ doanh nghiệp ở 129 quốc gia trên thế giới, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan từ khắp nơi, triển lãm này là cơ hội tốt để khám phá xu hướng mới, sản phẩm sáng tạo và công nghệ tiên tiến.

Đây cũng là một trong những hội chợ ngành thực phẩm lớn nhất mà PSL Cashew đã có mặt liên tiếp trong những năm qua, mở ra nhiều cơ hội và ký kết nhiều hợp đồng.

Pompous Sơn Thành Phát Limited (PSL) là một trong những công ty sản xuất và chế biến hạt điều nổi bật tại Việt Nam với những sản phẩm chủ lực từ: điều nhân, điều rang và bơ điều. Thương hiệu PSL Cashew được PSL xây dựng và phát triển, hướng đến các sản phẩm từ hạt điều Việt Nam cao cấp, có loạt sản phẩm đạt các chứng nhận HACCP, ISO và BRCGS. Các sản phẩm mang thương hiệu PSL Cashew đã được vinh danh tại Asian Export Awards với giải thưởng “Export Product of the year” (Sản phẩm của năm) năm 2023.

Sản phẩm PSL Cashew được mang tới Gulfood 2024. Ảnh: PSL

PSL xác định Trung Đông là một thị trường hấp dẫn với nền công nghiệp thực phẩm nói chung cũng như ngành điều nói riêng. Nhu cầu với các sản phẩm hạt chất lượng cao đang tăng lên nhanh chóng nhờ sự cải thiện về đời sống, môi trường kinh doanh, tăng cường liên kết khu vực… Từ đó, cơ hội hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp khu vực Trung Đông với doanh nghiệp Việt Nam rất lớn.

Với sự nổi bật ở hương vị và chất lượng, doanh nghiệp điều Việt Nam gây ấn tượng với khách tham quan và có được hợp đồng trực tiếp tại gian hàng trong thời gian diễn ra hội chợ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, PSL đã đạt thỏa thuận về hợp đồng xuất khẩu quan trọng với doanh nghiệp lớn tại Qatar với đơn hàng về điều cay và bơ điều mang thương hiệu PSL Cashew. Đây không chỉ là dấu hiệu tích cực khi mở rộng thị trường điều, mà còn là sự khẳng định cho thương hiệu Việt: không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu điều nhân mà còn là hạt điều thành phẩm với chất lượng cao, đa dạng về chế biến và tiên tiến về công nghệ.

Hoạt động tại gian hàng của PSL trong hội chợ. Ảnh: PSL

Ông John Azar - đại diện công ty PSL chia sẻ: “PSL Cashew tự hào là đại diện thương hiệu điều Việt Nam có mặt tại hội chợ quốc tế Gulfood năm nay. Chúng tôi luôn muốn đảm bảo rằng thương hiệu Việt luôn là cái tên bảo chứng cho chất lượng. Vì vậy, trong mọi triển lãm thực phẩm, đặc biệt tại Gulfood - một trong những hội nghị hoặc triển lãm thực phẩm và đồ uống lớn nhất trên thế giới, chúng tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng tôi là hiện diện và quảng bá tốt nhất cho ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam với tư cách là “đại sứ” thương hiệu, những người tiên phong…”.

Đại diện PSL cùng các chủ doanh nghiệp nước ngoài tại Gulfood. Ảnh: PSL

Đại diện PSL cho biết thêm, bên cạnh Gulfood Dubai 2024, PSL cũng tích cực tham gia các sự kiện thúc đẩy thương mại khác như: Hội chợ Anuga, Hội chợ Sial Pháp… Ngoài việc tìm kiếm những cơ hội mở rộng và khai phá thị trường xuất khẩu, đây cũng là các hoạt động để góp phần nâng cao thương hiệu Việt trong ngành điều, đưa thương hiệu PSL Cashew vươn ra thị trường toàn cầu.

Doãn Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-dieu-viet-psl-cashew-ghi-dau-an-tai-gulfood-2024-2256272.html