Thuốc lá lậu vẫn được bán lén lút

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ yêu cầu các điểm kinh doanh thuốc lá cam kết không buôn bán thuốc lá lậu.

Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, sau hai tháng thực hiện Nghị định 76/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc lá thì tình hình buôn lậu thuốc lá có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, do lợi nhuận mang lại từ thuốc lá lậu khá cao nên các đối tượng vẫn bất chấp và hoạt động ngày càng tinh vi.

Bán lén lút

Tỉnh An Giang là một trong những điểm nóng vận chuyển và kinh doanh thuốc lá lậu. Mặc dù các điểm kinh doanh không công khai bày bán thuốc lá lậu (Jet, Hero…) như trước nhưng khách hỏi mua là có.

Tại các sạp tạp hóa trong chợ Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), chúng tôi tìm đỏ mắt không thấy bày bán thuốc lá lậu. Thế nhưng khi chúng tôi hỏi mua, một chủ sạp ngó trước dòm sau rồi mới dám lấy thuốc trong tủ ra cho xem. Bà chủ cho biết Jet có giá 130.000 đồng/cây (10 gói), còn Hero 105.000 đồng/cây. Nghe chúng tôi chê mắc, bà chủ liền nói: “Hổm rày quản lý thị trường “quần” quá, thuốc lá từ Campuchia qua không nhiều nên tăng chút đỉnh”.

Thuốc lá lậu được bán lén lút ở các sạp trong chợ Tịnh Biên (An Giang). Ảnh: TRẦN NGỌC

TP.HCM cũng là địa phương nóng về vận chuyển và kinh doanh thuốc lá. Do cơ quan chức năng ráo riết kiểm soát nên thuốc lá lậu chỉ được bán lén lút. Tại các điểm kinh doanh nhỏ lẻ, thuốc lá lậu không bày bán trong tủ mà được “ém” ở vị trí gần đó và được chứa trong những túi nylon đen. Thuốc lá Jet được bán với giá trên dưới 16.000 đồng/gói, còn Hero một gói khoảng 14.000 đồng.

Phát hiện nhiều vụ vi phạm

Ông Phan Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, cho biết do thuốc lá lậu mang lại lợi nhuận khá lớn nên các đối tượng bất chấp sự kiểm soát của cơ quan chức năng, tìm mọi cách vận chuyển để tiêu thụ. “Các đối tượng rất cảnh giác, tổ chức người canh chừng, vận chuyển đơn lẻ từ xe gắn máy và giữ khoảng cách khá xa. Thường hoạt động vào ban đêm hoặc giữa trưa. Có trường hợp chống trả, giật lại hàng hóa khi bị bắt” - ông Lợi nhận định.

Tại tỉnh An Giang, gần đây cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe du lịch, mỗi xe chở khoảng 3.500-5.000 gói. Do thời gian vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe du lịch không cố định nên cơ quan chức năng khó kiểm soát. “Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển và kinh doanh trên dưới 1.500 gói thuốc lá lậu. Theo Nghị định 76/2010, các đối tượng trên sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng hoặc bị xử lý hình sự” - ông Lợi nói.

Trong khi đó, ông Dương Công Khanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết từ đầu tháng 9-2010 đến nay, chi cục đã phát hiện và xử lý gần 80 trường hợp vận chuyển và kinh doanh thuốc lá lậu trên địa bàn TP.HCM, thu giữ trên 49.100 gói thuốc lá lậu các loại. “Đa số các đối tượng bỏ chạy, để lại hàng hóa và phương tiện nên khó xử lý hành chính” - ông Khanh cho biết thêm.

Điển hình ngày 28-9, Đội Quản lý thị trường 5B phát hiện năm đối tượng đang tập kết thuốc lá lậu tại ngã tư Tạ Uyên-Phạm Hữu Chí (phường 12, quận 5). Khi tiến hành kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy, để lại năm xe gắn máy và gần 8.900 gói thuốc. Ngày 28-10, tại khu vực kênh 23, ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ (Củ Chi), một đối tượng bỏ chạy, để lại chiếc ghe cùng 7.200 gói thuốc lá lậu khi bị Đội Quản lý thị trường Củ Chi kiểm tra.

Bên cạnh giám sát việc vận chuyển thuốc lá lậu, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM còn kiểm tra các điểm kinh doanh nhỏ lẻ và xử lý nhiều trường hợp. Cụ thể ngày 10-11, Đội Quản lý thị trường Thủ Đức kiểm tra và phát hiện sáu sạp trong chợ Thủ Đức A đang kinh doanh trên 1.150 gói thuốc lá lậu các loại. Ngày 29-11, Đội Quản lý thị trường 3B phát hiện điểm 41 và 41A Trần Quốc Toản (phường 8, quận 3) kinh doanh gần 260 gói thuốc lá lậu. Chủ kinh doanh các điểm nói trên đều bị xử lý hành chính.

Theo ông Khanh, để hạn chế tối đa thực trạng vận chuyển và kinh doanh thuốc lá lậu trên địa bàn TP.HCM, cơ quan chức năng tiếp tục giám sát và kiểm tra. “Tuần sau, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ yêu cầu các điểm kinh doanh thuốc lá làm bản cam kết không buôn bán thuốc lá lậu” - ông Khanh nói rõ.

Năm 2009, các cơ quan chức năng bắt giữ hơn 9.200 vụ với hơn 7,4 triệu gói thuốc lá lậu.

Từ đầu năm 2010 đến nay, tổng số trường hợp buôn lậu, vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt là gần 11.000 vụ với hơn 7 triệu gói, trong đó có tám vụ bị xử lý hình sự về tội buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu tại các tỉnh, thành: Kiên Giang, Hậu Giang, Quảng Trị, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh (mỗi nơi một vụ); riêng Cần Thơ hai vụ.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101202115447217p0c1015/thuoc-la-lau-van-duoc-ban-len-lut.htm