Thuốc lá điện tử xâm nhập học đường, phụ huynh Bình Dương lo lắng

Tại Bình Dương đang xuất hiện tình trạng học sinh rủ nhau hút thuốc lá điện tử một cách công khai khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Hiện tượng đáng báo động này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe giới trẻ mà còn gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Nỗi lo của phụ huynh

Học sinh ngồi tụm năm, tụm bảy trong bộ đồng phục học sinh tại các quán nước trước cổng trường hay công viên công cộng để chuyền tay nhau điếu thuốc lá điện tử, rồi nhả khói phì phèo là hình ảnh không còn xa lạ ở Bình Dương. Bởi việc tiếp cận, mua thuốc lá điện tử hiện nay quá dễ dàng nên nhiều em tìm đến vì tò mò. Có em sử dụng như một cách để chứng tỏ bản thân.

Theo lời của một số học sinh, chúng tôi tìm hiểu trên các trang mạng xã hội thì nhận thấy, thị trường mua - bán thuốc lá điện tử tại Bình Dương rất sôi động. Chỉ cần một cú nhấp chuột, hàng loạt địa chỉ bán thuốc lá điện tử ở Bình Dương hiện lên, như: “Vape Pod Thủ Dầu Một”, “Thuốc lá điện tử Vape, Pod Bình Dương”…

Học sinh thản nhiên hút thuốc lá điện tử ở các quán nước

Các em học sinh ở Bình Dương cho biết, chỉ cần đặt mua là có người ship tới tận nơi. Giá một điếu thuốc lá điện tử khoảng 300.000 đồng. Khi hút hết lại mua thêm tinh dầu để nhỏ vào, một lọ tinh dầu có giá 200.000 - 300.000 đồng.

- Khi hút thấy nó rất thơm cho nên không nghĩ đến tác hại.

- Em thấy mấy bạn sử dụng nên đặt về hút. Lúc đầu em bị sặc, ho khó chịu trong cổ nhưng hút vài lần thấy thơm thơm.

- Nhiều bạn rủ thêm các bạn xung quanh hút, nói lời ngon ngọt để các bạn hút thử như thế nào.

Một nhóm học sinh chuyền tay nhau điếu thuốc lá điện tử rồi nhả khói phì phèo

Cảnh học sinh đang mặc đồng phục sảng khoái nhả từng "làn khói thơm" trên đường phố, trong quán nước khiến các bậc phụ huynh lo lắng và mong muốn có giải pháp ngăn chặn.

Bà Nguyễn Khoa Diệu An, một phụ huynh ở TP. Thủ Dầu Một lo lắng khi đứa con học lớp 8 về kể rằng, trong lớp có nhiều bạn hút thuốc lá điện tử và bị cô giáo nhắc nhở. Thế nhưng các bạn vẫn lén lút hút với nhau.

“Cần phải tuyên truyền nhiều hơn nữa cho các em học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử. Bên cạnh đó, có những biện pháp ngăn chặn, hạn chế bán thuốc lá điện tử bên ngoài trường vì vấn đề này nhà trường, giáo viên không xử lí được”, bà Diệu An nói.

Cần chế tài xử lý nghiêm

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, thuốc lá điện tử gây ra hàng loạt tác hại đối với sức khỏe người sử dụng như ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, chức năng nhận thức bị ảnh hưởng, gây nghiện, ảnh hưởng đến tim và phổi… Tuy nhiên, ở lứa tuổi mới lớn, nhiều em đã không mấy quan tâm đến vấn đề này.

Gần đây, ở các tỉnh, thành có nhiều trường hợp học sinh bị ngộ độc sau khi hút thuốc lá điện tử. Đây cũng là hồi chuông báo động về tác hại của thuốc lá đối với giới trẻ.

Để ngăn chặn các tệ nạn “tấn công” học đường, thời gian qua, công an các địa phương, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Dương cũng đã liên tục tổ chức các buổi tuyên truyền cho học sinh.

Một trường THCS ở huyện Phú Giáo, Bình Dương tịch thu số lượng lớn thuốc lá điện tử học sinh lén lút mang vào trường hút

Riêng Sở Giáo dục - Đào tạo cũng đã đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, tác hại của ma túy, chất gây nghiện lồng ghép giảng dạy chính khóa vào các môn học; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định cấm hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử, tại các cơ sở giáo dục, trường học…

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay, các trường trong tỉnh số lượng học sinh rất đông nên khó kiểm soát được tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử. Để ngăn chặn việc thuốc lá điện tử xâm nhập trường học thì bên cạnh việc kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt học sinh thì cũng cần các ngành chức năng chặn nơi bán.

“Thuốc lá điện tử phần lớn mua ở bên ngoài, đặc biệt là ở cổng trường. Các em lén lút mua bên ngoài rồi lén lút đem vào trường. Thầy cô giáo chỉ quản trong trường chứ bên ngoài thì không thể đi theo để mà quản lý. Kiến nghị ngành Công an giúp đỡ ngành Giáo dục bằng cách chỉ đạo cho công an địa phương, các xã, phường tăng cường kiểm tra các điểm bán hàng rong trước cổng trường”, ông Nguyễn Văn Phong nêu quan điểm.

Bình Dương phát hiện lô thuốc lá điện tử dương tính với chất ma túy (ketamine)

Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay đang rất đáng lo ngại nhưng nghiêm trọng hơn là hiểm họa từ những loại ma túy thế hệ mới được đưa vào trong những điếu thuốc lá chứa tinh dầu có vẻ ngoài hấp dẫn. Mới đây, công an Bình Dương cũng đã phát hiện hàng trăm cây thuốc lá điện tử dương tính với chất ma túy (ketamine).

Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: “Một hơi thuốc lá điện tử có lượng nicotine cao hơn 10 lần so với thuốc lá thông thường. Nạp nicotine nhiều để những người sử dụng nghiện. Tuy nhiên, Chính phủ chưa có quy định, chưa có chế tài về mặt hình sự, chỉ xử phạt hành chính về mặt kinh tế nhưng phạt không đáng kể. Một số nền luật ở các nước, nếu bán rượu, thuốc lá cho người dưới tuổi thành niên sẽ bị bắt ở tù nhưng ở Việt Nam độ tuổi nào cũng có thể được mua được”.

Mới đây, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương đã tổ chức giám sát công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có nội dung về thuốc lá điện tử xâm nhập học đường

Thuốc lá điện tử có nhiều tác hại, thế nhưng tại Việt Nam chưa có hành lang pháp lý đầy đủ để thực hiện phòng, chống tác hại, hạn chế tiếp cận thuốc lá điện tử. Để đảm bảo sức khỏe cho lớp trẻ, cũng như ngăn chặn tệ nạn ma túy dưới hình thức thuốc lá điện tử thì việc xây dựng hành lang pháp lý quản lý thuốc lá điện tử là việc làm cấp bách, cần thiết hiện nay.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thuoc-la-dien-tu-xam-nhap-hoc-duong-phu-huynh-binh-duong-lo-lang-post1055013.vov