Thúc thủ trước hoàng hôn

Lấy lời khai Hoàng Trung Son.

(Cadn.com.vn) - Đại tá Nguyễn Thuận Hóa - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy, tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, sau gần 5 tháng thực hiện kế hoạch đẩy lùi tội phạm ma túy tại địa bàn vùng biên Tân Thành và Lao Bảo (H. Hướng Hóa), lực lượng đã phá 2 chuyên án, 15 vụ án, bắt giữ 40 đối tượng, thu gần 2.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH). Nổi bật gần đây nhất là đấu tranh Chuyên án 681L, lần lượt bóc gỡ 2 đường dây ma túy về Đông Hà và ra Quảng Bình.

Qua nắm tình hình, lực lượng PCMT-TP BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng thường xuyên qua về Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo có dấu hiệu mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam nên xác lập Chuyên án 681L nhằm đấu tranh triệt xóa. Một đối tượng tên Hoàng Trung Son (1994), đối tượng còn lại là Lê Văn Mạnh (1995, đều trú xã Duy Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình). Cả hai đều nghiện ma túy, thường làm thủ tục xuất cảnh qua Lào để tìm việc làm nhưng thực chất là tìm mối mua ma túy đưa ra Quảng Bình tiêu thụ với nhiều thủ đoạn tinh vi. Sau hơn 1 tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, theo dõi, đến chập tối 29-9, lực lượng Ban Chuyên án nhận thấy đủ điều kiện để bóc gỡ đường dây này. Chiều hôm đó, TS ngoại biên cho hay Son và Mạnh từ trung tâm H. Sê Pôn (Lào) đang trên đường hướng về Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Khi đến chợ KaRol, H. Sê Pôn, Mạnh và Son chia tay nhau. Mạnh trực tiếp dùng hộ chiếu để làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, còn Son thuê Pun Vong Xay (1991, người Lào) dẫn đường vượt biên theo lối tiểu ngạch. Bám sát kịch bản của đối tượng, chỉ huy Ban Chuyên án nhanh chóng bố trí lực lượng mật phục, đón lõng.

Sau khi qua cửa khẩu, Mạnh đến thẳng khách sạn 30-4 tại TT Lao Bảo thuê phòng đợi Son. Gần 18 giờ, Son cũng đã chạm chân về nội địa tại khu vực Khe Đá, cánh gà Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Nhìn quanh vắng lặng, cảm thấy an toàn, Son bày tỏ hài lòng với người dẫn đường. Chính ngay lúc này, lực lượng PCMT-TP và ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo ập đến, chặn các ngả bắt giữ 2 đối tượng. Thúc thủ chỉ trong nháy mắt, Son ngỡ ngàng, vội vã rút hộp sữa trong người ra định vứt vào bụi cây nhưng không kịp. Kiểm tra bên trong hộp sữa, lực lượng biên phòng phát hiện 2 gói ni-lông màu xanh chứa tổng cộng 758 viên MTTH.

Khai thác nóng đối tượng Son, đồng thời nhanh chóng thu thập chứng cứ, lực lượng BCA đã có đủ cơ sở bắt khẩn cấp đối với Mạnh. Nhận lệnh, một tổ công tác ập vào phòng nghỉ tại khách sạn 30-4 bắt đối tượng này. Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng chung tiền để mua ma túy, trong đó Son “đầu tư” nhiều hơn. Tổng số tiền mua ma túy tại Lào là khoảng 16 triệu đồng.

Lê Văn Mạnh.

Trong quá trình đấu tranh, lực lượng BCA nắm được thêm thông tin có đối tượng từ Quảng Trị sang Lào giao dịch ma túy tại điểm mà Son và Mạnh vừa mua để đưa về Đông Hà tiêu thụ. Xác minh thấy có cơ sở, Phòng PCMT-TP báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP về việc mở rộng chuyên án.

Trần Minh Tâm và Lương Thanh Hoàng (dấu X)

Triển khai các kế hoạch kiểm tra từ hai phía nội, ngoại biên thấy nổi lên 2 đối tượng nghi vấn. Chiều 2-10, 2 đối tượng này đi xe máy BKS 74C1-138.11 bước vào quán cơm cách Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo gần 100m giao dịch ma túy thì bị lực lượng BCA phối hợp với Hải quan và CA bắt quả tang, thu giữ 605 viên MTTH. Bị bắt giữ, một đối tượng cắn lưỡi tự vẫn nhưng một sĩ quan đã kịp thời ngăn chặn thì đối tượng liền hung hãn cắn vào tay gây thương tích. Đối tượng còn lại cũng đập đầu vào tường, ngoan cố nhưng đến 20 giờ cùng ngày, các đối tượng đã chịu khai báo. Chúng gồm Lương Thanh Hoàng (1995, quê Thanh Hóa, trú P.5, TP Đông Hà) và Trần Minh Tâm (1989, quê Gio Linh, trú P.5, TP Đông Hà).

Đại tá Nguyễn Thuận Hóa cho biết, cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy, có đối tượng vừa mãn hạn tù, chưa có việc làm. Hoàng và Tâm đã khai nhận mua ma túy đưa về tiêu thụ tại TP Đông Hà. Hiện CAH Hướng Hóa đang thụ lý, giải quyết các vụ án trên.

Bài, ảnh: Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_156008_thu-c-thu-truo-c-hoa-ng-hon.aspx