Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ

Năm 2016, các ban, các đơn vị; cán bộ, CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan và từng đơn vị.

Đây là nhận định được nêu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ Cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2017 được tổ chức mới đây. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, thủ trưởng cơ quan LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ

Theo đồng chí Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố, năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng và vai trò tham gia tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan, Thủ trưởng và Công đoàn các ban, các đơn vị; cán bộ, CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan và từng đơn vị.

Cụ thể, khối các ban LĐLĐ Thành phố đã làm tốt công tác tham mưu giúp Thường trực chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2016, góp phần quan trọng cho những thành quả quả của phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ Thủ đô. Trong đó, nổi bật là khối các ban đã tham mưu với thường trực LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục; tham mưu và đề xuất các biện pháp đổi mới công tác thi đua yêu nước; và tham mưu các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nâng cao chất lượng CĐCS v.v...

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị sự nghiệp có thu như Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt- Xô; Nhà văn hóa Lao động công đoàn, Báo Lao động Thủ đô, Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn Hà Nội; Trường trung cấp nghề công đoàn Hà Nội; Trường Trung cấp công đoàn Hà Nội; Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo Thủ đô; Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai, Nhà nghỉ công đoàn chùa Hương ... đều nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo chức năng đặc thù của từng đơn vị, góp phần hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ là nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, pháp luật; nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy đào tạo nghề, cho vay vốn giải quyết việc làm nâng cao đời sống vật chất cho CNLĐ; đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ

Khối các doanh nghiệp Công đoàn như công ty TNHH nhà nước MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội; Công ty TNHH MTV Kinh Đô; Công ty Nước khoáng Tản viên; Công ty TNHH Tòa nhà Trung tâm, cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo người lao động, khích lệ người lao động phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giữ vững đà tăng trưởng, phát triển.

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn phát biểu tại hội nghị

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo các ban, các đơn vị đã quoan tâm công tác xây dựng đội ngũ, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người, tạo chuyển biến mới về phong cách, lề lối làm việc, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo các ban, các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Thành phố đối với cán bộ, công chức và người lao động; làm tốt việc chăm lo về tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động đồng thời hỗ trợ tích cực cho công đoàn triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị…

Thi đua “Vì lợi ích đoàn viên”

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2017, cơ quan LĐLĐ Thành phố đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, được chi tiết và cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Trong đó, cơ quan LĐLĐ Thành phố yêu cầu các ban, các đơn vị triển khai, tham mưu tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của Đất nước. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu các ban, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, tạo mối quan hệ phối hợp đồng bộ, chỉ đạo thống nhất giữa các ban, đơn vị và cá nhân; động viên cán bộ, công chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm đủ việc làm, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến và các cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen của UBND Thành phố

Riêng với từng cán bộ công chức, người lao động, cơ quan LĐLĐ Thành phố yêu cầu cần nêu cao ý thức tự giác thực hiện nội quy, quy chế và kỷ luật lao động, đề cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, tinh thần đoàn kết, phê bình và tự phê bình, luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ và quyền lợi công dân, phấn đấu đạt các danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ nói trên, ngay tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã phát động phong trào thi đua năm 2017 trong toàn cơ quan LĐLĐ Thành phố với những nội dung chính như: thi đua hưởng ứng kế hoạch “Năm kỷ cương hành chính” của Thành phố và “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào: Thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Nhân viên giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”…

Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng kêu gọi ,mỗi cán bộ, công chức, người lao động cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân, từng ban, đơn vị, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Là một trong hai đơn vị đại diện hưởng ứng phát động thi đua của cơ quan LĐLĐ Thành phố, ông Nguyễn Mẫn Nhuệ, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô bày tỏ: “Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành ủy, UBND Thành phố, đặc biệt là LĐLĐ Thành phố; sự ủng hộ của các cấp CĐ; với truyền thống tốt đẹp của 24 năm xây dựng và phát triển, toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua năm 2017 do cơ quan LĐLĐ Thành phố phát động. Nguyện sẽ tiếp bước bằng tất cả trái ti, trí tuệ, sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng, đưa báo Lao động Thủ đô xứng đáng là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ TP, tiến nói và chỗ dựa tin cậy của CNLĐ”

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố được khen thưởng các cấp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ Thành phố đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các ban, đơn vị thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố đạt được trong năm 2016.

Chỉ đạo hoạt động năm 2017, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã giao những nhiệm vụ cụ thể, sát với chức năng của từng ban, từng đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các ban, các đơn vị thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố cần tích cực thi đua hưởng ứng “Năm kỷ cương hành chính ” của thành phố đồng thời có những biện pháp, giải pháp thực hiện tốt chủ đề của năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên”, hướng tới thực hiện mục tiêu quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đặt ra.

Trước mắt, khi tết Nguyên đán Đinh Dậu đã cận kề, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các đơn vị phải thực hiện thật tốt việc chăm lo Tết cho cán bộ công chức viên chức.Các đơn vị cũng cần thực hiện nghiêm chỉnh việc phân công cán bộ trực Tết, có kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự, quản lý tài sản, phòng chống cháy nổ góp phần có một cái Tết thực sự vui, an bình cho Thủ đô.

Với những kết quả đã đạt được, ngay tại hội nghị, đã có nhiều tập thể, cá nhân thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố được nhận các phần thưởng cao quý như Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Cờ, Bằng khen của UBND Thành phố; Cờ, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố…

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thuc-hien-tot-cac-chuc-nang-nhiem-vu-48079.html