Thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng

Từ khi không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đi vào hoạt động, khu vực này đã thành không gian nghỉ ngơi, thư giãn, vui chơi yêu thích của nhiều người dân Thủ đô trong những ngày cuối tuần.

Tuy nhiên, rất nhiều người dân đưa cả chó tới đây để đi dạo, trong đó, có nhiều con chó dữ được thả chạy rông, không mang rọ mõm, chìa những chiếc răng nhọn hoắt, khiến người đi dạo, nhất là những người có con nhỏ, cảm thấy vô cùng bất an. Chưa kể chúng còn phóng uế ra đường, gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị. Trước tình trạng này, từ ngày 21-10, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định cấm mọi người mang chó không rọ mõm vào khu vực phố đi bộ. Thực hiện quyết định này, cuối tuần qua, lực lượng chức năng của quận đã lập chốt tại các điểm ra vào, yêu cầu người dân nếu cho chó vào phố đi bộ phải rọ mõm lại, khi chó phóng uế thì chủ vật nuôi phải thu dọn ngay. Các lực lượng chức năng đã nhắc nhở, ngăn chặn 136 trường hợp dắt chó không có rọ mõm vào không gian phố đi bộ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp cố tình lách luật bằng cách cho chó vào những túi xách nhỏ để qua mắt lực lượng chức năng, sau khi đi qua chốt kiểm soát mới thả cho chó chạy bộ.

Thực tế tình trạng nuôi chó, mèo thả rông vẫn diễn ra ở nhiều khu dân cư, từ các khu dân cư ít người như Định Công, làng Việt Kiều châu Âu, Văn Quán, Văn Phú…, cho đến những khu tập thể cũ, đông dân cư. Vào buổi sáng, hoặc chiều tối, các gia đình nuôi chó lại thả chó chạy rông ngoài đường, trong công viên, vườn hoa, khiến những người chung quanh, nhất là các cháu nhỏ rất hoảng sợ. Một số người còn rèn thể lực cho chó bằng cách vừa đi xe máy vừa dắt, hoặc để chó chạy bên cạnh, đi giữa dòng phương tiện đông đúc. Nhiều con vật phóng uế bừa bãi trên đường, nơi công cộng, gây mất vệ sinh. Chưa kể, nhiều gia đình không đưa chó đi tiêm phòng, để chó cắn người gây thương tích hoặc truyền bệnh dại sang người. Từ đầu năm 2016 đến nay, đã có hai người dân ở huyện Hoài Đức và Ba Vì chết vì bệnh dại.

Pháp luật nước ta không cấm người dân nuôi chó, nhưng đã quy định rất chặt chẽ về việc nuôi chó nói riêng và quản lý vật nuôi nói chung. Nghị định số 05/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật nghiêm cấm thả rông chó ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị. Ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị, khi đưa chó ra ngoài phải rọ mõm và có người dắt. Các hành vi như không thực hiện tiêm phòng đối với các bệnh trong danh mục tiêm phòng bắt buộc (trong đó có bệnh dại), để động vật phóng uế ra nơi công cộng, nuôi động vật gây mất vệ sinh khu dân cư... đều bị xử phạt.

Thành phố đang rất nỗ lực thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường thành phố, để nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô và tạo hình ảnh về đô thị văn minh, sạch, đẹp trong mắt du khách. Nhưng những nỗ lực đó không thể đạt kết quả như mong muốn, nếu như không có sự tự giác chấp hành, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của chính những công dân Thủ đô, trong đó, có cả những hành vi nhỏ nhưng rất đáng quan tâm như chấp hành nghiêm túc những quy định về quản lý vật nuôi, nhất là động vật như chó, mèo.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/hanoi/item/31129802-thuc-hien-nep-song-van-minh-noi-cong-cong.html