Thực hiện chặt, tỉa cây do vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại xã Nhị Trường

Sáng ngày 29/3, tại ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, các đơn vị liên quan đã tổ chức chặt, tỉa hoàn thành 65 cây dầu do vi phạm hành lang an toàn lưới điện đường dây 220kV Duyên Hải - Mỏ Cày và đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho.

Trước đây, một số hộ dân có các cây dầu vi phạm hành lang an toàn lưới điện đường dây 220kV Duyên Hải - Mỏ Cày và đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho, sau khi được các ngành chuyên môn, địa phương tuyên truyền vận động các hộ đã đồng thuận và chặt, tỉa xong.

Một số hộ dân ấp Nô Lựa B, chúng tôi sẽ vận động người dân không tái trồng cây trong khu vực hoặc ở gần hành lang an toàn lưới điện; không chuyển đổi loại cây trồng từ cây ngắn ngày có chiều cao thấp, sang cây có chiều cao lớn, có nguy cơ chạm vào dây dẫn điện, gây sự cố mất an toàn.

Nhân viên ngành điện thực hiện chặt, tỉa các cây dầu vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Ông Phạm Thành Nhị, Đội trưởng Đội Truyền tải điện Trà Vinh, thuộc Truyền tải điện miền Tây 2 khẳng định: việc chặt, tỉa cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường góp phần giảm sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân và việc cung cấp điện ổn định; Đội Truyền tải điện Trà Vinh sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, nhằm phát hiện cây trồng mới, nhà cửa... dọc theo hành lang tuyến đường dây, có khả năng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; vận động người dân hợp tác với địa phương và đồng thuận cho đơn vị quản lý, vận hành phát quang cây cối trong và ngoài hành lang tuyến, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định…

Hiện trạng các cây dầu có nguy cơ ngã, đổ, ảnh hưởng đến tuyến đường dây cao áp sau khi chặt tỉa.

Bên cạnh những nỗ lực của ngành điện, Truyền tải điện miền Tây 2 rất cần sự ủng hộ của người dân trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và phòng tránh sự cố, tai nạn điện bằng những việc cụ thể như: không trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ. Không đến gần công trình lưới điện cao áp khi chưa được sự thống nhất của đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp. Không thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện…

Tin, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/thuc-hien-chat-tia-cay-do-vi-pham-hanh-lang-an-toan-luoi-dien-tai-xa-nhi-truong-36016.html