Thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho nông dân

Theo ông Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Hội NDVN, với chủ đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững” hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản phẩm hàng hóa trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và thương mại.

Tối 28.8, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên), Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn thuộc T.Ư Hội NDVN, Hội ND Thái Nguyên, Công ty TNHH Tổ chức sự kiện quốc tế Sơn Nam đã phối hợp các ban, ngành liên quan của tỉnh, Hội ND các tỉnh trong và ngoài khu vực tổ chức khai mạc “Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại khu vực Đông Bắc Bộ” năm 2016.

Hội chợ có quy mô gần 250 gian hàng của gần 200 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Hội ND 15 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia trưng bày, quảng bá, triển lãm những thành tựu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và những mô hình nông nghiệp tiêu biểu.

Ông Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Hội NDVN (thứ 2 bên trái) và các đại biểu đi tham quan các gian hàng tại hội chợ. ảnh: L.S

Theo ông Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Hội NDVN, với chủ đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững” hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản phẩm hàng hóa trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và thương mại. Hội chợ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, doanh nhân và người nông dân gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm cơ hội kinh doanh, nghiên cứu mở rộng thị trường, ký kết các hợp đồng kinh tế, liên doanh liên kết, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế. Hoạt động này nhằm tăng cường liên kết “4 nhà”, tạo sức mạnh cùng hướng tới nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân và người dân nông thôn.

“Thông qua chương trình, các tổ chức Hội ND mạnh dạn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đem lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân. Cán bộ Hội ND các cấp được tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ nông dân; trình độ quản lý, điều hành trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ nông dân, đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng của hội viên, nông dân. Thông qua đó, vai trò, vị thế và uy tín của Hội ND ngày càng được nâng cao” – ông Lương Quốc Đoàn khẳng định.

Hội chợ, triển lãm Nông nghiệp - Thương mại khu vực Đông Bắc Bộ năm 2016 được tổ chức từ ngày 28.8 đến hết ngày 4.9. Nhân dịp này, Ban tổ chức Hội chợ đã trao 10 phần quà cho 10 gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/thuc-day-tieu-thu-nong-san-cho-nong-dan-704710.html