Thúc đẩy quan hệ kinh doanh, thương mại, đầu tư của các doanh nghiệp Séc

Nhân chuyến công tác của Bộ trưởng Nông nghiệp nước Cộng hòa Séc Marek Vyborny, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Séc và Phòng Thương mại Cộng hòa Séc tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp ngành nông nghiệp Séc – Việt Nam.

Toàn cảnh diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Nguyễn Quốc Trị nêu rõ, Diễn đàn doanh nghiệp, nông nghiệp Séc – Việt là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Séc, tìm hiểu, trao đổi thông tin, và chia sẻ kinh nghiệm về cơ hội đầu tư, cũng như liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp hai nước về đầu tư, trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

Chia sẻ về những thành tựu ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, ông Trị cho biết, nông nghiệp Việt Nam duy trì tăng trưởng nhanh, khá cao trong một thời gian dài, phát triển đa dạng hóa và chuyển dịch cơ cấu, theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao, đóng góp gần 15% GDP của quốc gia. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, tăng trưởng GDP toàn ngành năm 2023 đạt 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Việt Nam đã và đang từng bước khẳng định vị thế cạnh tranh, trên thị trường nông lâm thủy sản toàn cầu. Nông sản Việt Nam, đã vươn mạnh ra thế giới, và có mặt trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU,... Xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt trên 12 tỷ USD, tăng 43,7% so với năm 2022.

Các đại biểu dự diễn đàn

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn tạo điều kiện thuận lợi và môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư của Séc. Séc có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, và kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến nông sản. Việt Nam mong muốn, các doanh nghiệp Séc đầu tư, chuyển giao công nghệ trong chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản, các sản phẩm chăn nuôi, thuốc thú y… mà hai bên có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hy vọng, thông qua diễn đàn lần này sẽ giới thiệu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Séc về tiềm năng, lợi thế, và nhu cầu đầu tư, trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp hai bên cùng tiếp xúc, trao đổi thông tin, tiến tới xúc tiến ký kết các thỏa thuận hợp tác, sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết, trong thương mại và đầu tư để cùng có lợi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cam kết, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi, để thúc đẩy quan hệ kinh doanh, thương mại và đầu tư của các doanh nghiệp Séc, phù hợp với luật pháp và chủ trương mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Séc Marek Vybomy phát biểu tại diễn đàn

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Séc Marek Vybomy cho biết, Cộng hòa Séc là một quốc gia công nghiệp có bề dày lịch sử, trong đó chủ yếu tập trung vào ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Những nông sản phổ biến nhất của Cộng hòa Séc là ngũ cốc, cải dầu, khoai tây và củ cải đường. Đối với ngành sản xuất chăn nuôi, Cộng hòa Séc tập trung vào lĩnh vực chăn nuôi gia súc, bò, lợn, gia cầm, và ngành chăn nuôi cá nước ngọt được phát triển lâu đời. Sản xuất nông nghiệp có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với sản xuất lương thực và đây cũng là một trong những ngành truyền thống của nền kinh tế Cộng hòa Séc. Đặc biệt, hai sản phẩm đặc trưng nhất cho ngành nông nghiệp Séc là bia và hoa bia.

Đối với sản phẩm động vật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Séc cho biết, sản lượng sữa của Cộng hòa Séc thuộc hàng đầu thế giới và lớn thứ ba ở EU. Thành công này dựa trên truyền thống chăn nuôi bò sữa lâu đời, áp dụng những quy trình sản xuất hiện đại ở khâu chế biến sữa ban đầu và sử dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa trong quá trình sản xuất.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Séc đã chia sẻ những kinh nghiệm trên lĩnh vực hai bên có thế mạnh; đồng thời trao đổi, ký kết các thỏa thuận hợp tác, sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết, trong thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Vũ Quang

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/thuc-day-quan-he-kinh-doanh-thuong-mai-dau-tu-cua-cac-doanh-nghiep-sec-i363448/