Thúc đẩy quan hệ hợp tác Quảng Bình-Hoa Kỳ

Sáng nay, 23/10, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại TP. Hà Nội do bà Carolyn Dubrovsky, Phó Tham tán Chính trị làm trưởng đoàn.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã chia sẻ kết quả quan hệ hợp tác giữa Quảng Bình và Hoa Kỳ trong thời gian qua. Theo đó, về phối hợp triển khai hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Văn phòng MIA Hoa Kỳ, Văn phòng MIA Trung ương của Việt Nam thực hiện hoạt động này từ năm 1989 đến nay.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng với Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Văn phòng Tháo gỡ và giải trừ vũ khí, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tài trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các dự án về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhấn mạnh kết quả quan hệ hợp tác về văn hóa, giáo dục, y tế và trên các lĩnh vực khác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chia sẻ: Quảng Bình được nhiều du khách quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ quan tâm và đến trải nghiệm, đặc biệt là tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Riêng trong năm 2023, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã 2 lần đến thăm, làm việc tại Quảng Bình để trao đổi hợp tác, hỗ trợ về công tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ An Phong trân trọng gửi lời cảm ơn bà Carolyn Dubrovsky đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại Quảng Bình.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thông qua bà Carolyn Dubrovsky, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Hoa Kỳ trong những năm qua đã có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là các chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cũng mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ về các chương trình, dự án phi chính phủ và hỗ trợ phát triển chính thức trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp và nông thôn, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Bà Carolyn Dubrovsky phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại TP. Hà Nội hỗ trợ giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ đến tìm hiểu, đầu tư tại Quảng Bình và quảng bá hình ảnh Quảng Bình, đặc biệt là Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng… đến với du khách Hoa Kỳ và thế giới.

Đồng thời, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người thương tật sau chiến tranh; hỗ trợ cán bộ, giáo viên, sinh viên của Quảng Bình tham gia các chương trình giáo dục và đào tạo tại Hoa Kỳ; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển lực lượng lao động công nghệ cao…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Carolyn Dubrovsky bày tỏ niềm tự hào với kết quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực mà đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chia sẻ. Nhấn mạnh Quảng Bình là địa phương làm tốt công tác bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch, có nhiều sản phẩm du lịch mới và hấp dẫn, bà Carolyn Dubrovsky khẳng định đó là lý do nhiều du khách quốc tế nói chung và Hoa Kỳ nói riêng yêu thích, chọn Quảng Bình là nơi trải nghiệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng quà lưu niệm bà Carolyn Dubrovsky.

Bà Carolyn Dubrovsky gửi lời cảm ơn tỉnh Quảng Bình thời gian qua đã hỗ trợ Hoa Kỳ thực hiện hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh và nhấn mạnh đây là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển.

Ghi nhận ý tưởng đề xuất hợp tác của Quảng Bình, bà Carolyn Dubrovsky đã chia sẻ những sáng kiến mới trên nhiều lĩnh vực từ phía Hoa Kỳ và mong muốn tiếp tục được hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực với Quảng Bình, đưa mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ-Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202310/thuc-day-quan-he-hop-tac-quang-binh-hoa-ky-2213181/