Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Đến thời điểm này, tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa phát hiện tàu cá vi phạm đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài, hầu hết tàu cá hoạt động trên biển đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình… Đây là kết quả nỗ lực của các đơn vị, địa phương và ngư dân trong việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.

Xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có hơn 200 phương tiện khai thác hải sản, trong đó có 53 tàu đánh cá xa bờ. Thời điểm này đang là mùa cao điểm, tàu thuyền của ngư dân Phú Thuận đều ra khơi. Bà con ngư dân duy trì các tổ đội sản xuất, đánh bắt trên biển, đầu tư đóng mới, cải hoán tàu thuyền, mua sắm trang thiết bị hiện đại, tập trung khai thác các loại hải sản có giá trị xuất khẩu, nâng cao hiệu quả phiên biển…

Hầu hết tàu cá của ngư dân tỉnh Thừa Thiên - Huế lắp đặt, duy trì thiết bị giám sát hành trình.

Ngư dân Ngô Đức Tâm, ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cho biết, ngư dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong quá trình vươn khơi, đánh bắt trên biển: “Bà con ngư dân chúng tôi luôn luôn được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên truyền về khai thác thủy sản trên biển, vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Nhất là, khai thác xâm phạm các vùng lãnh thổ, lãnh hải của các nước, chỉ đánh bắt trong khu vực vùng biển của Việt Nam. Vì đây là việc cần phải tránh để đảm bảo quyền lợi chung cho nhà nước và ngư dân".

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế thường xuyên tuyên truyền ngư dân chống khai thác IUU.

Tỉnh Thừa thiên - Huế hiện có gần 680 tàu cá, trong đó 434 tàu cá có chiều dài 15m trở lên. Hầu hết tàu cá đã đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, địa phương này chưa phát hiện tàu cá mất kết nối dữ liệu VMS quá 10 ngày, chưa phát hiện tàu cá vi phạm đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định việc chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với các đơn vị thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về chống khai thác IUU. Các Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình hoạt động trên biển. Qua đó, kêu gọi các chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân thực hiện tốt Kế hoạch hành động 180 ngày chống khai thác IUU của Chính phủ về thực hiện các khuyến nghị của EC trong việc gỡ “Thẻ vàng”.

Ngư dân được phổ biến các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU.

Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đội Biên phòng cùng với các cấp, các ngành đang thực hiện đợt cao điểm trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định-IUU. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và các thuyền trưởng trong việc chấp hành các quy định về phòng chống khai thác IUU. Chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển nhằm hướng dẫn cho ngư dân chấp hành các quy định; đồng thời, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về khai thác IUU".

Qua kiểm tra thực tế tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong việc thực hiện những khuyến nghị của EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.

Ông Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục tạo sinh kế bền vững cho bà con ngư dân: “Nếu chúng ta quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ thì chắc chắn thẻ vàng sẽ được tháo gỡ trong thời gian sớm nhất. IUU không chỉ có việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài mà bao gồm 14 hành vi khác. Thanh tra Ủy ban Châu Âu đã tuyên bố, khi còn tàu vi phạm vùng biển nước ngoài thì không gỡ được thẻ vàng, thậm chí nguy cơ thẻ đỏ. Do vậy, cả 4 nội dung chuyên môn gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quản lý và giám sát đội tàu; truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm hành chính đều phải triển khai đồng bộ”.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thua-thien-hue-day-manh-cac-giai-phap-chong-khai-thac-hai-san-bat-hop-phap-post1028064.vov