Thua Sài Gòn FC, CĐV Thanh Hóa ném pháo sáng xuống sân

Thất bại 0-2 trước chủ nhà Sài Gòn FC tối 10-9, nhiều CĐV Thanh Hóa tức giận, ném pháo sáng xuống sân khiến BTC sân Thống Nhất một phen hú vía.

Bước vào trận đấu, đội bóng xứ Thanh đang có lực lượng mạnh nhất và dẫn đầu V-League với cách biệt 5 điểm so với đội bóng nhì bảng Hà Nội FC. Tuy nhiên mùa giải năm nay, Sài Gòn FC của HLV Nguyễn Đức Thắng luôn thi đấu rất tốt trên sân nhà. Họ mới chỉ thất bại 3 trận kể từ đầu mùa, hiện chỉ kém FLC Thanh Hóa 6 điểm.

Sau 2 tháng tạm nghỉ, sức ì vẫn còn nhiều trên đôi chân các cầu thủ FLC Thanh Hóa. Trong khi đó, với lối đá "biết người, biết ta" của mình, Sài Gòn FC đã khiến đội đầu bảng FLC Thanh Hóa phải chịu thất bại 0-2 trên sân Thống Nhất (hai bài thắng của Sài Gòn FC do công của Ngân Văn Đại và Đỗ Văn Thuận ghi được).

Chứng kiến cảnh thất bại của đội bóng LFC Thanh Hóa, nhiều CĐV đã phản ứng dữ dội, thậm chí còn có cả pháo sáng được ném xuống sân, khiến BTC sân Thống Nhất phải thót tim.

Sau 2 tháng tạm nghỉ, sức ì vẫn còn nhiều trên đôi chân các cầu thủ FLC Thanh Hóa

Sau 2 tháng tạm nghỉ, sức ì vẫn còn nhiều trên đôi chân các cầu thủ FLC Thanh Hóa

Trong khi đó, với lối đá "biết người, biết ta" của mình Sài Gòn FC đã có một chiến thắng thuyết phục trước đội bóng FLC Thanh Hóa.

Ở trận đấu này, có khoảng 15.000 CĐV Thanh Hóa đã có mặt trên sân để cổ vũ đội bóng quê hương.

Tuy nhiên với lối đá nhàm chán và để thua trước Sài Gòn FC, nhiều CĐV Thanh Hóa tức giận và ném pháo sáng xuống sân.

Ngay lập tức, lực lượng PCCC có mặt kịp thời

BTC sân Thống Nhất phải mất một phen hú vía với quả pháo sáng này.

Thắng trận này đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đã lọt vào top 3 với 30 điểm, ít hơn 3 điểm so với FLC Thanh Hóa

Ở các trận đấu khác diễn ra cùng ngày, HAGL thắng Quảng Ninh 4-2, SLNA thua Hà Nội 1-2 trên sân nhà, Sanna Khánh Hòa BVN thắng TP HCM 1-0, Long An thua Quảng Nam 2-3 và tiếp tục xếp cuối bảng xếp hạng.

Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thua-sai-gon-fc-cdv-thanh-hoa-nem-phao-sang-xuong-san-2017091020274387.htm