Thư về tòa soạn - Tiếp sức cho người bệnh

Thời gian qua, mô hình 'Tiếp sức người bệnh' tại các khoa thuộc Viện Ung thư, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với khu tổ hợp trưng bày phụ kiện, quà tặng dành cho người bệnh ung thư như tóc giả, mũ, áo ngực; sách y học thường thức, sách có nội dung truyền cảm hứng; góc thư giãn với các trò chơi, hoạt động giải trí... đã góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho người bệnh.

Trước đây, những ngày phải vào viện điều trị, chị Hà Dung ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) luôn cảm thấy buồn và mệt mỏi do tác dụng phụ của hóa chất. Tuy nhiên, từ khi mô hình “Tiếp sức người bệnh” đi vào hoạt động, mỗi lần vào viện, chị thấy thời gian trôi nhanh hơn, tinh thần thoải mái hơn. Những lúc chờ thuốc hoặc khi đã truyền thuốc xong, chị Dung có thể đến khu tổ hợp cùng bệnh nhân khác tham gia các trò chơi, vận động nhẹ nhàng, đọc sách hoặc hát cho nhau nghe. Hiện nay, nhiều bệnh viện trên cả nước đã triển khai mô hình này theo nhiều hình thức và tên gọi khác nhau. Đối với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mô hình được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, không chỉ điều trị bệnh lý mà còn điều trị tâm bệnh, đồng thời cung cấp kiến thức để người bệnh chủ động phòng tránh cũng như hợp tác tốt với nhân viên y tế trong quá trình chữa trị.

Bệnh nhân đọc sách trong mô hình “Tiếp sức người bệnh”.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thị Minh Phương, Viện trưởng Viện Ung thư, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: “Với các bệnh nhân ung thư, liệu pháp tinh thần là một yếu tố vô cùng quan trọng, có vai trò quyết định đến sự thành công của quá trình điều trị. Các bệnh nhân ung thư đã tiếp nhận, tham gia mô hình với tinh thần hứng khởi, vui vẻ, từ đó có kết quả tích cực hơn trong điều trị. Theo tôi, cần nhân rộng mô hình này ở các bệnh viện khác”. Được biết, hiện nay, mô hình “Tiếp sức người bệnh” được triển khai thí điểm tại các khoa thuộc Viện Ung thư, thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có kế hoạch tiếp tục phối hợp với các nhà tài trợ để nhân rộng ra nhiều đơn vị khác, phục vụ nhiều đối tượng bệnh nhân.

Bài và ảnh: MAI HẰNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-tiep-suc-cho-nguoi-benh-768494