Thư về tòa soạn: Giúp bà con phát triển kinh tế vùng biên

Trước đây, cuộc sống gia đình anh Nguyễn Văn Đen ở ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp rất khó khăn do đông con, không có đất sản xuất, vợ chồng anh làm thuê, thu nhập không ổn định.

Năm 2022, anh Đen được Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 959, Quân khu 9 hỗ trợ 4 con dê giống và thường xuyên cử cán bộ đến hướng dẫn cách chăm sóc.

Anh Đen chia sẻ: “Từ khi được bộ đội hỗ trợ nuôi dê, thu nhập của gia đình đã cải thiện hơn nhiều. Tận dụng cây cối quanh nhà, tôi làm chuồng kiên cố cho dê tránh mưa, tránh nắng; tranh thủ thời gian rảnh, vợ chồng thay nhau cắt cỏ nuôi dê. Từ 4 con dê giống ban đầu, sau khi dê sinh sản, tôi bán một ít để trang trải chi phí, gia đình vẫn còn 9 con (có 4 con dê cái); một con mỗi năm đẻ hai lứa, mỗi lứa 1-2 con; con đực đem bán, con cái để lại. Nuôi 6 tháng là dê có thể xuất chuồng với trọng lượng khoảng 30kg/con, giá bán dao động từ 120.000 đến 150.000 đồng/kg”.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 trao bò giống cho người dân trên địa bàn xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Là hộ nghèo của địa phương, năm 2021, ông Phạm Văn Mững ngụ tại ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được Đoàn KTQP 959 hỗ trợ 2 con bò giống lai sind. Nhờ chăm chỉ làm ăn, chăm sóc tốt, mới đây, 2 con bò cái giống đẻ được 2 bò con.

Ông Mững chia sẻ: “Lúc mới nhận bò, tôi và nhiều bà con nơi đây mừng lắm, nhưng cũng rất lo lắng vì chưa có kinh nghiệm chăn nuôi. Nhờ các anh ở Đoàn KTQP 959 thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên bò phát triển tốt, sinh sản nhanh. Cuối năm nay bán cặp bò con này sẽ giúp cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn”.

Thời gian qua, Đoàn KTQP 959 đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong phát triển các mô hình kinh tế, thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND TP Hồng Ngự cho biết: “Bà con nơi đây chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh, sự quan tâm, tạo điều kiện của Đoàn KTQP 959 đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn bớt đi gánh nặng mưu sinh, từ đó góp phần cùng địa phương thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Đoàn KTQP 959 phát triển mô hình tiểu thủ công nghiệp, đào tạo nghề để cuộc sống của bà con ổn định hơn”.

Đại tá Bùi Duy Quân, Đoàn trưởng Đoàn KTQP 959 cho biết: “Chúng tôi chủ động phối hợp với địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng hiệu quả. Năm 2023, đơn vị thực hiện 4 mô hình chăn nuôi (nuôi bò sinh sản, nuôi dê, nuôi lươn và nuôi gà thả vườn) cho 277 hộ dân, tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, được bà con nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thiết thực tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân”.

Bài và ảnh: THANH TOÀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-giup-ba-con-phat-trien-kinh-te-vung-bien-769367