Thư về tòa soạn: Bảo lưu kết quả học tập, xung phong nhập ngũ

Với mong muốn được phấn đấu, rèn luyện trong môi trường Quân đội, góp sức trẻ bảo vệ quê hương, đất nước, vừa qua, Trương Văn Khải (sinh năm 2005), trú tại tổ 3, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng quyết định xin bảo lưu kết quả học tập, viết đơn xung phong nhập ngũ. Lý tưởng sống cao đẹp của người thanh niên ưu tú có gương mặt trắng trẻo, thư sinh ấy được người thân, gia đình và thầy cô, bạn bè ủng hộ, đánh giá cao.

Trong căn nhà nhỏ của gia đình, những tấm giấy khen, danh hiệu học tập từ lớp 1 đến lớp 12 của Trương Văn Khải được người thân treo trang trọng trên gác lửng. Chiều cuối năm, vừa đi học về, Trương Văn Khải vào bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm tối. Công việc xong xuôi, Khải lại vào bàn chăm chú ngồi xem Chương trình “Quân khu số 1-Thách đấu” để hiểu hơn về cuộc sống, sinh hoạt, huấn luyện của những người lính trong môi trường quân ngũ. Khi cán bộ Ban CHQS phường Tam Thuận đến thăm nhà, thông báo tin vui trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Khải không giấu được niềm vui.

Cán bộ Ban CHQS phường Tam Thuận (Thanh Khê, Đà Nẵng) hướng dẫn Trương Văn Khải viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trò chuyện cùng mọi người, Khải chia sẻ: “Thế hệ chúng em may mắn được sinh ra trong hòa bình, độc lập, đó là kết quả từ sự hy sinh công sức, tuổi xuân của các thế hệ cha anh đi trước, trong đó có Bộ đội Cụ Hồ. 3 năm trước, khi Đà Nẵng-thành phố biển thân yêu của chúng em bất ngờ trở thành tâm dịch Covid-19 của cả nước, hình ảnh những người chiến sĩ bất chấp hiểm nguy ngày đêm tuần tra, chốt trực, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con trong các khu phong tỏa, cách ly đã để lại tình cảm đặc biệt với rất nhiều người. Gần đây nhất, trong trận lũ lịch sử xảy ra vào cuối năm 2022, nhờ có bộ đội mà hàng nghìn người dân sinh sống tại các khu vực trũng thấp ở các quận Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu, Cẩm Lệ... được đưa đi sơ tán kịp thời. Quân đội là một trường học lớn, là nơi để những thanh niên ưu tú rèn luyện, trưởng thành hơn. Em rất vinh dự, tự hào khi được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh giản dị, thân thương”.

Tạm xa giảng đường đại học, tạm xa ngôi nhà nhỏ thân yêu, hành trang lên đường của chàng trai trẻ Trương Văn Khải là những hoài bão, ước mơ cháy bỏng được cống hiến tuổi xuân cho quê hương, đất nước. Tin tưởng rằng ngày mai, trong môi trường mới, Khải sẽ nhanh chóng hòa nhập, thích nghi, cùng đồng đội ngày đêm phấn đấu luyện rèn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: LỘC DUNG

Quan tâm hơn nữa tới bộ đội xuất ngũ

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) quan tâm nhằm động viên anh em phát huy tốt phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cống hiến xây dựng quê hương; khuyến khích thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hăng hái thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc này được Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc giao Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và đạt kết quả tích cực. Điển hình như năm 2022, hơn một nửa số quân nhân xuất ngũ đã có việc làm, thu nhập ổn định (xuất khẩu lao động hoặc làm công nhân, các nghề thủ công mỹ nghệ, lái xe...). Tuy nhiên, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ ở địa phương chúng tôi vẫn còn những khó khăn nhất định. Nguyên nhân chính là do địa phương ít nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu vẫn phát triển nông nghiệp; cơ sở dạy nghề còn thiếu cơ chế thu hút, nhất là liên kết tạo đầu ra cho người học nghề... Vì thế, Ban CHQS huyện Phú Lộc thường xuyên theo dõi, nắm bắt vấn đề để báo cáo, đề xuất các cấp có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Quan tâm tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Để đạt kết quả cao, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, trong đó có các cơ sở đào tạo nghề, tuyển dụng lao động. Theo tôi, nếu chính sách này được cụ thể hóa bằng các quy định pháp luật thì sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tích cực hơn, mang lại hiệu quả cao hơn.

Thượng tá PHAN THANH TÀI

(Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú Lộc, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-bao-luu-ket-qua-hoc-tap-xung-phong-nhap-ngu-758790