Thủ tướng viếng lễ tang ông Nguyễn Văn Chính

Chiều 30-10, tại Nhà tang lễ TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới viếng ông Nguyễn Văn Chính, tức Chín Cần, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An và gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến.

Ông Nguyễn Văn Chính tên thật là Cao Văn Chánh, sinh năm 1924, tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM; từ trần hồi 16 giờ ngày 29-10 tại BV Thống Nhất, hưởng thọ 93 tuổi.

Trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Được giao giữ nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng của đất nước, trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Chín Cần luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Đặc biệt trong những năm 80 của thế kỷ trước, vào thời điểm khó khăn của nền kinh tế đất nước, với vai trò là bí thư Tỉnh ủy Long An, rồi phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí luôn có tư duy đổi mới, đã mạnh dạn đề xuất thí điểm thực hiện cải tiến phân phối lưu thông bù giá vào lương, xóa bao cấp góp phần khởi đầu cho sự nghiệp đổi mới đất nước”.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/thu-tuong-vieng-le-tang-ong-nguyen-van-chinh-661976.html