Thủ tướng: Tập trung trấn áp tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng cảnh sát tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động kiểu xã hội đen.

Sáng 18/7, phát biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm cận kề nhưng lực lượng cảnh sát luôn phát huy vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Cảnh sát cả nước đã chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, công nghệ cao; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. Ảnh: B.C.

"Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ; hàng nghìn đồng chí đã anh dũng hy sinh. Những cống hiến hy sinh to lớn đã tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát, góp phần quan trọng tạo dựng môi trường ổn định phục vụ phát triển đất nước, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam", Thủ tướng nói.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ hội nhập, Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu phá hoại của thế lực thù địch và tội phạm.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lực lượng cảnh sát tập trung trấn mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động kiểu xã hội đen, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và ma túy. Thủ tướng cũng đề nghị cảnh sát cả nước nâng cao hiệu quả chất lượng công tác điều tra, thi hành án hình sự, không làm oan người vô tội, nâng cao hiệu quả công tác vũ trang chiến đấu, bảo vệ mục tiêu, đẩy mạnh quản lý hành chính về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ.

Trong 55 năm qua, lực lượng cảnh sát đã xác lập, triệt phá nhiều chuyên án lớn như bắt băng cướp Bạch Hải Đường, vụ “Khánh Trắng”, “Phúc Bồ” ở Hà Nội, “Năm Cam” ở TP.HCM… Khẩn trương làm rõ nhiều vụ trọng án nghiêm trọng như thảm sát 4 người, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, vụ giết 6 người ở Bình Phước, vụ giết 4 bà cháu tại Quảng Ninh hay vụ giết 4 người ở Lào Cai…

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát đã điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng như vụ PMU18, vụ bầu Kiên ở Ngân hàng ACB, vụ Hà Văn Thắm ở Ngân hàng Đại Dương, vụ Trịnh Xuân Thanh ở Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí… Trong lĩnh vực ma túy, cảnh sát các đơn vị và địa phương đã triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn như vụ bắt trùm heroin Tráng A Tàng hay vụ bắt 5.000 bánh ma túy do Nguyễn Thị Bích Ngọc cầm đầu…

Đến nay đã có 162 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát anh dũng hy sinh trên trận tuyến đấu tranh chống tội phạm, hơn 1.000 đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV, hàng nghìn cảnh sát bị thương tật hoặc tổn hại sức khỏe khi thi hành công vụ.

Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc sỹ quan, hạ sỹ quan cảnh sát. Kể từ đó, ngày 20/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-tap-trung-tran-ap-toi-pham-hoat-dong-kieu-xa-hoi-den-post763942.html