Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

* Singapore sẽ hỗ trợ tp đà nẵng phát triển mạnh ngành công nghệ phần mềm

* Singapore sẽ hỗ trợ tp đà nẵng phát triển mạnh ngành công nghệ phần mềm

Chiều 24-3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21- 24-3-2017, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký 6 văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, phát triển khu công nghiệp và đô thị giữa các tập đoàn uy tín của Singapore với các địa phương và đối tác Việt Nam.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết sẽ hỗ trợ Đà Nẵng phát triển mạnh hơn nữa trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ảnh: C.Khanh

Tại các buổi tiếp xúc, hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác không ngừng được thúc đẩy thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao giữa các lãnh đạo và quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cầm quyền của Singapore, giữa hai Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí hợp tác quốc hội là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Hai bên nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác phát triển thành phố thông minh và hiện đại hóa đô thị thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong cuộc sống và quản lý đô thị, giao thông và môi trường, hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Singapore và một số thành phố lớn của Việt Nam.

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng thông qua các chuyến thăm cấp cao, các cơ chế tham khảo, các hoạt động song phương giúp tăng cường tình hữu nghị và lòng tin giữa hai bên cũng như trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM), ADMM; tiếp tục hợp tác giải quyết các thách thức an ninh chung như an ninh biển, cướp biển, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; cam kết thương mại tự do và tiếp tục tham gia các sáng kiến khu vực; ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ khung Quy tắc ứng xử (COC) để tạo điều kiện sớm đạt được COC...

Trước đó, vào sáng 24-3, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Singapore Lý Hiển Long. Tại buổi tiếp kiến, Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho biết Đà Nẵng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Singapore, hiện có 22 dự án FDI với tổng mức đầu tư hơn 700 triệu USD của nhiều tập đoàn đầu tư Singapore đã đầu tư tại TP Đà Nẵng. Bí thư Nguyễn Xuân Anh đề nghị Thủ tướng Lý Hiển Long khuyến khích, ủng hộ và tạo điều kiện để các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Đà Nẵng trong lĩnh vực môi trường, công nghệ cao, công nghệ thông tin, giáo dục, bất động sản, quy hoạch đô thị cũng như tiếp tục quan tâm, tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng. Bí Thư Nguyễn Xuân Anh cũng đề nghị Thủ tướng Lý Hiển Long quan tâm, ủng hộ việc TP Đà Nẵng, Việt Nam ứng cử Giải thưởng Thành phố Thế giới Lý Quang Diệu 2018.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, hiện hàng ngày có các chuyến bay thẳng Đà Nẵng – Singapore đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch và là cơ hội tốt để các tập đoàn lớn của Singapore đến, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng, qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế của hai bên. Thủ tướng Lý Hiển Long mong muốn Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng mà Chủ tịch UBND TPĐN Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo Cty Sembcorp Development vừa ký kết Bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển sẽ sớm được triển khai. Đây là dự án có tính chiến lược trong nỗ lực phát triển ngành công nghệ thông tin như một ngành kinh tế mũi nhọn, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao vốn đang là lợi thế của hai bên. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định sẽ tham gia Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại TP Đà Nẵng.

TTXVN- Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_163644_thu-tuo-ng-singapore-ly-hie-n-long-ke-t-thu-c-to-t.aspx